Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
0
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
0
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
1

Cô gái H’Mông giành HCV Olympic: "Trồng cây chuối" khoe vũ điệu nóng bỏng

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, tin hậu trường) Ít ai "trồng cây chuối" khi nhảy nhưng cô gái người H'Mông, nhà vô địch Olympic Sunisa Lee đã tạo ra sự khác biệt.

Video màn biểu diễn của Sunisa Lee với bạn nhảy Sasha Farber

Trang Twincities bình luận: "Ít ai trồng cây chuối khi nhảy, tất nhiên ngoại trừ Sunisa Lee". Cô gái người Mỹ gốc dân tộc H'Mông Sunisa Lee dường như có thể làm bất cứ điều gì liên quan đến các điệu nhảy, sau tấm HCV Olympic cho thể dục dụng cụ Mỹ tại Olympic Tokyo 2021.

"Suni" Lee thực hiện pha "trồng cây chuối" khi tham dự gameshow truyền hình

"Suni" Lee thực hiện pha "trồng cây chuối" khi tham dự gameshow truyền hình

Nếu so với Simone Biles, nữ VĐV đã mang về 4 HCV Olympic cho Mỹ thì thành tích của "Suni" (tên thường gọi của Sunisa) còn rất khiêm tốn, tuy nhiên sau khi Thế vận hội Tokyo khép lại, cô gái gốc dân tộc H'Mông mới là ngôi sao được quan tâm nhất. Từ mạng xã hội cho tới truyền hình, ở đâu cũng có hình bóng Sunisa.

Mới đây nhất cô gái 18 tuổi tham gia gameshow truyền hình "Dancing with the Stars" phát sóng tối thứ hai hàng tuần trên kênh ABC. Trên nền bài nhạc “I'm a Slave 4 U”, cô gái 18 tuổi cùng bạn nhảy Sasha Farber đã khiến khán giả phải đứng lên vỗ tay vì họ đã phô diễn nhiều kĩ năng hiếm có.

Về kỹ thuật, "Suni" nhảy có phần bị cứng nhưng cô gái 18 tuổi đã thêm vào bài biểu diễn nhiều động tác mang hơi hướng của môn thể dục dụng cụ. Điển hình nhất là màn "trồng cây chuối" trên bàn đã giúp tiết mục của cặp đôi có điểm nhấn, lôi cuốn hơn với khán giả.

Carrie Ann Inaba, biên đạo múa và là một thành viên bán giám khảo nhận xét về Lee: "Nhưng điều tôi muốn bạn biết là khi biểu diễn như vậy, bạn trông rất ngây thơ nhưng vẫn gợi cảm và toát lên vẻ tự tin, đó là điều mà chúng tôi muốn tìm kiếm ở những người chơi".

Cặp đôi nhận 21/30 điểm từ 3 giám khảo

Cặp đôi nhận 21/30 điểm từ 3 giám khảo

Len Goodman một giám khảo khác thì nghiêm khắc hơn: "Hai bạn có vẻ như không thực hiện tiêu chí lãng mạn của bài nhảy, phần thi của các bạn có vẻ hơn ướt át một chút".

Cuối cùng cặp đôi nhận được 21/30 điểm. Số điểm không giúp họ đứng đầu, nhưng vẫn giành vé đi tiếp. Họ là 1/12 cặp đôi giành vé vào vòng tiếp theo ở cuộc thi "Dancing with the Stars" 2021 của đài truyền hình ABC.

Sunisa Lee trước cơ hội đổi đời sau khi giành HCV Olympic

Sau khi giành HCV Olympic Tokyo, Sunisa Lee đã bắt đầu hành trình làm sinh viên tại Mỹ. Một tin vui đã đến với Suni, khi gần đây hệ thống thi đấu thể thao đại học (NCAA) tại nước Mỹ đã chấp nhận cho các vận động viên-sinh viên có thể kiếm thêm thu nhập khi đại diện cho trường tham gia tranh tài, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 115 năm hoạt động của tổ chức này.

Trước thay đổi lớn được thông báo hồi tháng 6 này, các vận động viên tranh tài ở hệ đại học trong cả ba cấp độ giải đấu của NCAA đều bị cấm kiếm tiền bằng hình thức hợp tác với các nhãn hàng dựa trên tên tuổi và hình ảnh.

Điều này khiến nhiều vận động viên danh tiếng, trong đó có cả huyền thoại thể dục dụng cụ Mỹ Simone Biles, bỏ học đại học để theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp, nhằm tận dụng tiếng tăm sau khi giành huy chương ở Olympic.

Theo tính toán từ Forbes, Biles đã kiếm được khoảng 5 triệu bảng/năm (khoảng 150 tỷ VNĐ) bằng hình thức hợp tác với những nhãn hàng danh tiếng. Trước khi đến Olympic Rio 2016, Biles đã đăng ký theo học tại Đại học California tại Los Angeles, nhưng vì những quy định khắt khe của NCAA, cô bỏ sang theo đuổi sự nghiệp thể thao.

Báo chí Mỹ cho hay Sunisa Lee giờ không cần phải đưa ra kiểu lựa chọn đó. Cô có thể vừa theo học đại học, vừa kiếm tiền thì hoạt động thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong hệ thống giải của NCAA, bắt đầu từ tháng 1/2022. Với danh tiếng đang lên, tờ New York Times dự đoán Suni hoàn toàn có thể cán mốc thu nhập của Biles trong vài năm nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái H'Mông thêm dấu ấn lịch sử, ”nữ hoàng” nhòe lệ vì bị lạm dụng

(Tin thể thao, tin hậu trường) Sunisa Lee, nhà vô địch Olympic người H’Mông, lọt top 100 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN