Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Chuyện lạ Olympic: Đang dẫn đầu lại né đường, giúp đối thủ giật huy chương

(Tin thể thao, tin Olympic) Hành động của nhà vô địch thế giới giành được nhiều lời ngợi khen tại Olympic mùa đông 2022.

VĐV trượt băng tốc độ người Hà Lan Kai Verbij đã được ca ngợi sau một hành động đẹp trong tích tắc đã giúp đối thủ giành huy chương Olympic tại Bắc Kinh hôm thứ Sáu (18/2).

Vào cua trước nhưng Verbij chủ động nhường vì sợ sẽ chạm vào đối thủ

Vào cua trước nhưng Verbij chủ động nhường vì sợ sẽ chạm vào đối thủ

Verbij là nhà đương kim vô địch thế giới trong nội dung 1000m trượt băng tốc độ nam, là ứng cử viên tranh huy chương cho trận chung kết trượt băng tốc độ nhưng anh có hành động khiến đối thủ cũng phải thán phục.

Trong lượt thi chung kết, Verbij đối đầu với Laurent Dubreuil của Canada, khi vào lượt cua cuối cùng trước khi về đích, Verbij đã lùi lại nhường đối thủ cán đích.

Ở môn trượt băng tốc độ, các VĐV sẽ phải chuyển làn sau mỗi vòng, làn trong luôn có khoảng cách ngắn hơn. VĐV người Hà Lan biết mình không có đủ tốc độ để vượt lên trước Dubreuil, vì vậy anh đã tuân thủ luật và giảm tốc độ để tránh va chạm.

Verbij đã bỏ cuộc đua và chạy chậm lại để tránh va chạm với Dubreuil, người sau đó cán đích với thời gian 1 phút 08 giây 32 giành HCB. Verbij cán đích ở vị trí cuối cùng, trên vạch đích anh đã khóc và được ban huấn luyện và đối thủ đến an ủi.

"Tôi khá buồn vì đã không có chiến thuật hợp lý. 600 mét đầu tiên của tôi đã ổn. Không tuyệt, không tệ. Laurent đã rất nhanh khiến tôi không kịp trở tay. Khi tôi chuyển làn, tôi thấy tốc độ của anh ấy tốt hơn, tôi phải dừng lại, nếu không sẽ tạo ra vụ va chạm và làm mất đi thành tích của anh ấy", Verbij nói sau khi cuộc đua khép lại.

"Thật khó để làm được điều này trong một cuộc đua Olympic. Không lời cảm ơn nào là đủ với anh ấy. Đó là một hành động đẳng cấp, chuyên nghiệp. Anh ấy là một người bạn, tôi sẽ dành thời gian để gặp và nói lời cảm ơn tới anh ấy", Dubreuil cảm kích trước hành động đẹp của tay đua Hà Lan.

Kai Verbij, 27 tuổi từng giành HCV trượt băng tốc độ nội dung 1000m vào năm 2017, anh chưa từng có HCV Olympic nhưng sẵn sàng hy sinh để đối thủ có được tấm huy chương Thế vận hội.

Dubreuil, 29 tuổi, từng giành HCV thế giới nội dung trượt băng tốc độ 500m năm 2021, tấm HCB vừa qua cũng là huy chương đầu tiên của VĐV Canada tại một kỳ Olympic.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc lại gây chấn động Olympic: Người mẫu nội y giành HCV thứ 8

(Tin thể thao, tin Olympic) Người đẹp Eileen Gu lại mang về cho Trung Quốc thêm 1 tấm HCV tại Olympic mùa đông đang diễn ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Olympic mùa đông 2022 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN