Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
1
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Mất HCV Olympic đau đớn: Bỏ xa đối thủ nhưng nhà vô địch thế giới nhầm kỳ lạ

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao) Một tình huống mất HCV bi hài đã xảy ra ở Olympic mùa Đông vì nhầm đường.

Olympic mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh đã hơn 10 ngày tranh tài và xảy ra nhiều sự cố liên quan đến doping, tranh cãi kết quả và các lý do khác. Nhưng cũng có những tình huống mà không có sự tranh cãi nào cả, chỉ có tai nạn đến mức tức cười.

Jarl Magnus Riiber bỏ xa đối thủ tới 44 giây nhưng rồi đi nhầm đường

Jarl Magnus Riiber bỏ xa đối thủ tới 44 giây nhưng rồi đi nhầm đường

Môn trượt tuyết băng đồng là một trong những nội dung nổi bật tại các kỳ Olympic mùa Đông và tại Đại hội năm nay, nhà vô địch thế giới Jarl Magnus Riiber được xem là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho HCV.

Riiber đã từng về hạng 4 tại Olympic 2018 lẫn đoạt HCB nội dung đồng đội, và từ đó tới nay VĐV người Na Uy này đã đoạt 2 HCV tại giải Vô địch thế giới năm 2019 & 2021.

Thi đấu ở nội dung 2 môn phối hợp 10km/đồi lớn cá nhân, Riiber dường như không có đối thủ ở nội dung này bởi anh đã hoàn thành mức nhảy 142m ở phần nhảy đồi lớn cá nhân vòng loại, qua đó có lợi thế xuất phát trước 44 giây so với đối thủ gần nhất.

Nhưng rồi Riiber chợt nhận ra rằng mình đã đi nhầm đường, anh không nhớ được đường đi chính xác ở bên trong trung tâm thi đấu thể thao mùa Đông Kuyangshu do đã phải dành một thời gian cách ly vì Covid-19.

Riiber nhận ra sai lầm của mình và quay lại đúng đường nhưng đã quá muộn, anh chỉ về thứ 8 ở nội dung này. Nản hơn nữa, sai sót của Riiber đã khiến đoàn Na Uy mất trọn bộ 3 huy chương ở nội dung này, bởi 2 đồng hương Jorgen Graabak và Jens Luras Oftebro đều đã về nhất, nhì.

Trả lời phỏng vấn sau cuộc đua, Riiber thừa nhận sai lầm của mình. “Tôi cảm thấy mình như thằng ngốc vậy, chỉ một sai lầm đó đã mất của tôi 30 giây. Tôi đã không tập được nhiều trước khi thi đấu vì cảm thấy đau người trong 2 ngày, tôi nghĩ nhiều người sẽ không cẩn trọng trước hệ quả lâu dài của Covid-19. Nó khiến tôi không giữ được sự tập trung trong quá trình chuẩn bị trước khi thi đấu”, Riiber cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

VĐV người Áo tái lập thành tích giành HCV Olympic của cha sau 34 năm

(Tin thể thao) VĐV trượt tuyết Johannes Strolz vừa đoạt HCV Olympic mùa đông Bắc Kinh ở nội dung thi đấu mà chính cha của anh đã chiến thắng cách đây hơn 3 thập kỷ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN