Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Chấn động thể thao: Muốn cắt cụt chân để được tham dự Paralympic

(Tin thể thao, tin hậu trường) VĐV người Anh chấp nhận việc cắt 1 chân để được tham dự Thế vận hội Paralympic.

Video màn tập luyện ném rổ của George Bates và các đồng đội ở tuyển xe lăn bóng rổ Anh:

George Bates hiện đang là nhà vô địch thế giới và châu Âu khi tham gia thi đấu cho đội tuyển bóng rổ xe lăn của nước Anh. Tuy nhiên do vẫn còn đủ đôi chân nên theo luật mới anh sẽ không được dự Thế vận hội. Bates cho biết anh mắc hội chứng đau khu vực phức tạp, khiến anh "đau mỗi ngày trong suốt 15 năm qua", đây là hậu quả của chấn thương khi anh chơi bóng năm 11 tuổi. 

George Bates chấp nhận cắt cụt chân để tham dự Thế vận hội người khuyết tật vào năm sau 

George Bates chấp nhận cắt cụt chân để tham dự Thế vận hội người khuyết tật vào năm sau 

Liên đoàn Bóng rổ Xe lăn Quốc tế (IWBF) sau khi nhận nhiều kiến nghị đã phải điều chỉnh các quy tắc phân loại VĐV để chọn ra những người phù hợp thi đấu các sự kiện của Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC). Bates được phân loại là một người chơi hạng thương tật 4,5, có nghĩa là anh có mức độ suy yếu thấp nhất theo các quy tắc của IWBF và không đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Paralympic năm 2021 tại Nhật Bản. 

Bates, người đàn ông sinh ra tại Leicester, vẫn còn đủ 2 chân, tuy nhiên chân của anh rất yếu và phải sử dụng nạng và xe lăn để di chuyên. Anh được đăng ký là người khuyết tật ở Anh, tờ Daily Telegraph đưa tin.

Khi 14 tuổi, các bác sĩ cho biết anh có thể phải cắt bỏ chân hoàn toàn - nhưng Bates đã quyết định giữ lại. Bây giờ anh đang có ý định cắt cụt chân để tham dự Paralympic. Anh nói: "Tôi đã cống hiến cho môn thể thao này từ năm 17 tuổi. Điều duy nhất tôi từng muốn giành được là một huy chương Paralympic. Tôi chấp nhận gỡ bỏ phần chân (từ đầu gối trở xuống) để đủ điều kiện tham dự Thế vận hội".

Mặc dù thông cảm với Bates, song IPC vẫn khẳng định: "Hội chứng đau khu vực phức tạp là một tình trạng sức khỏe chưa đủ để gọi là khuyết tật". Với tuyên bố này, nếu muốn có suất tham dự Paralympic chắc chắn Bates sẽ phải phẫu thuật, cắt đi phần chân của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân thể thao xinh như hoa hậu ế vì đòi yêu ”khổng lồ”, trai châu Phi

(Tin thể thao, tin hậu trường) Dàn mỹ nhân thể thao Trung Quốc có sắc đẹp chẳng kém hoa hậu nhưng ít nam giới muốn tán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN