Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
2
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
2
Holger Rune
1
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Alejandro Davidovich Fokina
0
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Daniel Altmaier
0
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
0
Taylor Fritz
2
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
0
Carlos Alcaraz
2

Chấn động điền kinh Đông Nam Á: "Kình địch" của Tú Chinh lập kỷ lục không tưởng

(Tin thể thao) Chân chạy người Singapore Veronica Shanti Pereira làm chấn động điền kinh Đông Nam Á với kỷ lục không tưởng ở cự ly 200m nữ vừa giành được tại giải điền kinh quốc tế mở rộng diễn ra ở Úc.

Màn chạy 200m nữ lập kỷ lục của Veronica Shanti Pereira

Chân chạy cự ly ngắn người Singapore Veronica Shanti Pereira đã làm làng điền kinh Đông Nam Á một phen bất ngờ khi tại giải điền kinh quốc tế mở rộng diễn ra tại Úc vào ngày 2/4 vừa qua, cô đã bỏ xa các đối thủ nặng ký khác để băng băng về đích với thời gian đáng kinh ngạc là 22 giây 89 ở cự ly 200m nữ.

Veronica Shanti Pereira lập kỷ lục lịch sử cho Đông Nam Á ở cự ly 200m nữ

Veronica Shanti Pereira lập kỷ lục lịch sử cho Đông Nam Á ở cự ly 200m nữ

Thành tích này của Veronica Shanti Pereira không chỉ phá kỷ lục Đông Nam Á cũ là 23 giây 01 do chân chạy nhập tịch người Philippines Kristina Marie Knott xác lập hồi năm 2019 mà Shanti Pereira còn trở thành nữ VĐV đầu tiên của Đông Nam Á có thể chạy 200m dưới 23 giây trong lịch sử.

Không chỉ tạo ra chỉ số không tưởng ở cự ly 200m nữ, Shanti Pereira còn gây “sốt” khi chạy cự ly 100m nữ với thời gian chỉ là 11 giây 37. Thành tích này vượt xa chỉ số giúp Kayla Anise Richards (Philippines) giành HCV tại SEA Games 31 là 11 giây 60, cũng như vượt luôn thành tích 11 giây 54 từng giúp Lê Tú Chinh vượt qua Marie Knott giành HCV cự ly 100m tại SEA Games trên đất Philippines.

Shanti Pereira bắt đầu tham dự SEA Games từ năm 2013 khi mới 17 tuổi và đã giành được 2 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ở SEA Games 31 năm 2022 tại Hà Nội, chân chạy sinh năm 1996 giành HCV cự ly 200m nữ và HCB cự ly 100m nữ. Ngôi sao này luôn được đánh giá rất cao ở các kỳ SEA Games và được xem là một trong những kình địch đáng gờm của Lê Tú Chinh.

2 tấm HCV chạy 100m và 200m nữ được dự đoán khó thoát khỏi tay ngôi sao nữ đội chạy Singapore

2 tấm HCV chạy 100m và 200m nữ được dự đoán khó thoát khỏi tay ngôi sao nữ đội chạy Singapore

Veronica Shanti Pereira được xem là “dị nhân” của làng điền kinh Đông Nam Á khi hiếm có VĐV nào càng lớn tuổi nhưng thành tích lại càng ngày một tốt lên một cách vượt bậc như chân chạy người Singapore.

Với chỉ số ghi nhận được giải điền kinh quốc tế mở rộng diễn ra tại Úc mới đây cùng phong độ ấn tượng, Shanti Pereira được dự đoán khó để lọt khỏi tay 2 tấm HCV ở cả cự ly chạy 100m lẫn 200m nữ khi mà SEA Games chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ khởi tranh.

Trong khi đó, niềm hi vọng số 1 của điền kinh nữ Việt Nam ở cự ly ngắn là Lê Tú Chinh chỉ mới vừa trở lại sau chấn thương với thành tích khiêm tốn ghi nhận được tại Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023 mới đây là 11 giây 81.

Theo những thông tin mới nhất từ phía các lãnh đạo của Liên đoàn điền kinh Việt Nam cũng như TP.HCM, Tú Chinh nhiều khả năng vẫn dự SEA Games 32 bằng nguồn kinh phí của nhà nước. Tuy nhiên với việc “Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á 2019” chưa lấy lại phong độ tốt nhất, Tú Chinh gần như rất khó cạnh tranh huy chương ở các nội dung cá nhân nếu được đăng ký thi đấu.

Tú Chinh vẫn sẽ dự SEA Games 32 nhưng khả năng ra sân thi đấu còn bỏ ngỏ

Tú Chinh vẫn sẽ dự SEA Games 32 nhưng khả năng ra sân thi đấu còn bỏ ngỏ

Thậm chí việc không tập luyện chạy tiếp sức trong thời gian dài, trong khi đội tuyển tiếp sức cự ly ngắn Việt Nam đã tập huấn, phối hợp từ đầu năm tại Bình Thuận, việc cắt 1 suất của đội tiếp sức để đưa Tú Chinh vào nội dung này cũng là một bài toán cực kỳ khó khăn cho ban huấn luyện điền kinh nước nhà.

Cũng liên quan đến SEA Games 32, điền kinh Việt Nam chỉ đặt mục tiêu đoạt từ 15 - 17 HCV trên đất Campuchia, dù đã giành đến 22 tấm HCV ở SEA Games 31 trước đó. Chỉ tiêu này được xem là phù hợp ở thời điểm hiện tại khi lực lượng của điền kinh Việt Nam bị tổn thất khá nhiều.

Nguyễn Thị Oanh là niềm hi vọng số 1 của điền kinh Việt Nam ở SEA Games tới

Nguyễn Thị Oanh là niềm hi vọng số 1 của điền kinh Việt Nam ở SEA Games tới

Ngoài trường hợp của Lê Tú Chinh, ĐKVĐ Nguyễn Văn Lai cũng không thi đấu ở các cự ly 5000m và 10.000m nam sở trường mà chuyển sang chạy marathon. Ngoài ra, điền kinh VN còn mất 5 VĐV chủ lực đã đóng góp đến 4 HCV sau vụ việc dương tính với doping ở SEA Games 31.

Tại SEA Games 32, niềm hi vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam sẽ là “cô gái vàng” Nguyễn Thị Oanh với 3 cự ly 1500m, 5000m và 3000m vượt chướng ngại vật. Ngoài ra, sự kỳ vọng còn được dành cho các nhà ĐKVĐ như Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Linh Na, Lương Đức Phước hay Bùi Thu Thảo.

Nguồn: [Link nguồn]

”Nữ hoàng tốc độ” Tú Chinh không chắc dự SEA Games 32 vì lý do kinh phí

(Tin thể thao) “Nữ hoàng tốc độ” chạy 100m Lê Tú Chinh đứng trước khả năng không dự SEA Games 32 tại Campuchia tới đây vì đoàn thể thao Việt Nam phải cắt giảm quân số.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN