Trận đấu nổi bật

mayar-vs-elena
Mutua Madrid Open
Mayar Sherif
0
Elena Rybakina
2
tallon-vs-holger
Mutua Madrid Open
Tallon Griekspoor
2
Holger Rune
1
andrey-vs-alejandro
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Alejandro Davidovich Fokina
0
hubert-vs-daniel
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Daniel Altmaier
0
sebastian-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Sebastian Baez
0
Taylor Fritz
2
thiago-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Thiago Seyboth Wild
0
Carlos Alcaraz
2

"Nữ hoàng tốc độ" Tú Chinh không chắc dự SEA Games 32 vì lý do kinh phí

(Tin thể thao) “Nữ hoàng tốc độ” chạy 100m Lê Tú Chinh đứng trước khả năng không dự SEA Games 32 tại Campuchia tới đây vì đoàn thể thao Việt Nam phải cắt giảm quân số.

Ở Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023 diễn ra ngày đầu tháng 4 vừa qua, Lê Tú Chinh làm người hâm mộ tỏ ra rất vui khi chính thức trở lại đường chạy chuyên nghiệp. Cụ thể ở vòng loại nội dung chạy 100m nữ hệ tuyển vào 1/4, nhà vô địch SEA Games 30 đã về nhất với thành tích 11 giây 81. Dù vậy, Tú Chinh đã quyết định không chạy phần thi chung kết diễn ra sau đó 1 ngày.

Lê Tú Chinh nằm trong danh sách 30 VĐV bị loại khỏi khỏi SEA Games của đoàn thể thao VN vì thiếu kinh phí

Lê Tú Chinh nằm trong danh sách 30 VĐV bị loại khỏi khỏi SEA Games của đoàn thể thao VN vì thiếu kinh phí

Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Thị Thanh Hương, chấn thương của Tú Chinh đã ổn và Cúp Tốc độ chỉ là giải đấu ban huấn luyện muốn kiểm tra phong độ của Chinh. Dù mới tập luyện với giày đinh khoảng 2 tháng, chưa có thể trạng ở mức tốt nhất, Tú Chinh đã nỗ lực hết mình để có màn tái xuất đường đua tốt, tạo đà trở lại thi đấu đỉnh cao.

Tuy nhiên mới đây, Tú Chinh đón nhận một thông tin khá bất ngờ khi cô nằm trong số 30 VĐV dự kiến cắt giảm ở danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 để có lực lượng phù hợp vào thời điểm hiện tại, hay như nhận định của người trong cuộc là đoàn không đủ kinh phí.

Cụ thể, theo danh sách dự kiến ban đầu, đoàn thể thao Việt Nam sẽ đến SEA Games 32 với 1018 thành viên. Trong đó có 744 VĐV, 45 lãnh đội, 181 HLV, 25 chuyên gia... tranh tài ở 31/37 môn thi với mục tiêu giành từ 90 - 120 HCV và đứng trong top 3. Tú Chinh cũng có tên trong danh sách tập trung ban đầu cho SEA Games 32.

Tú Chinh vừa đánh dấu màn trở lại tại Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023

Tú Chinh vừa đánh dấu màn trở lại tại Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023

Tuy nhiên trong tuần vừa qua, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có cuộc họp khẩn yêu cầu các vụ, bộ môn rà soát lại thành phần tham dự SEA Games 32 với mục tiêu giảm quân số đoàn xuống còn trên dưới 900 người. Trong đó có khoảng 30 VĐV bị cắt giảm, trong số này có “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh.

“Tú Chinh bị chấn thương sụn chêm gối phải vào tháng 4/2022. Điều này khiến cô không thể tham dự SEA Games 31 trên sân nhà, đặc biệt là Đại hội TDTT toàn quốc 2022, giải đấu mà thành tích của các VĐV sẽ được lấy làm căn cứ để lấy suất dự SEA Games 32”.

“Hiện tại dù Tú Chinh đã bước đầu hồi phục, tuy nhiên nếu gạt suất của các VĐV có thành tích cao tại Đại hội để lấy suất cho Tú Chinh thì sẽ là không công bằng với các VĐV còn lại”, một lãnh đạo của Liên đoàn điền kinh Việt Nam chia sẻ.

Tú Chinh chờ nguồn kinh phí từ địa phương để có thể dự SEA Games

Tú Chinh chờ nguồn kinh phí từ địa phương để có thể dự SEA Games

Đáng chú ý, mặc dù bị cắt khỏi danh sách chính thức của đoàn thể thao VN dự SEA Games 32, Tú Chinh cũng như các VĐV bị loại vẫn có thể dự SEA Games nếu họ được đơn vị chủ quản là các địa phương, hoặc liên đoàn thể thao quốc gia của môn đó hỗ trợ kinh phí.

Trao đổi với ông Trịnh Đức Thanh, Trưởng bộ môn điền kinh của TP.HCM, đơn vị chủ quản của Tú Chinh, ông Thanh cho biết: “Chúng tôi đã làm đơn, trình cho Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để xin kinh phí cho Tú Chinh đi SEA Games. Chúng tôi luôn đánh giá rất cao về sự chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu và ý chí kiên cường, trên cả sức chịu đựng cơ thể của Tú Chinh mỗi khi bước ra sân đấu. Vì thế chỉ cần có cơ hội, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Tú Chinh”.

Trong trường hợp có thể góp mặt ở SEA Games 32, việc có được thi đấu hay không với Tú Chinh vẫn là một dấu hỏi

Trong trường hợp có thể góp mặt ở SEA Games 32, việc có được thi đấu hay không với Tú Chinh vẫn là một dấu hỏi

“Tuy nhiên phải nói thêm rằng, việc Tú Chinh được dự SEA Games và được thi đấu là hoàn toàn khác nhau. Phải đảm bảo rằng Chinh đã hoàn toàn bình phục chấn thương để giữ an toàn cho cô. Bởi với tài năng và tuổi của Chinh, phía trước cô còn nhiều kỳ SEA Games khác. Vì vậy không nên vì thành tích nhất thời mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của VĐV”, ông Thanh nói thêm.

Mặc dù Tú Chinh về nhất vòng loại ở Cúp Tốc Độ Thống Nhất 2023 nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, thành tích 11 giây 81 của Tú Chinh hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh huy chương ở các nội dung 100m và 200m nữ của SEA Games 32 tới đây.

Trong sự nghiệp, thành tích tốt nhất của Tú Chinh là 11 giây 40 tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Ở SEA Games 30, Tú Chinh giành HCV với thời gian 11 giây 54, xứng danh "Nữ hoàng tốc độ" đường chạy 100m nữ Đông Nam Á thời điểm đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân karate Olympic lộ ảnh nóng, vợ đẹp của Tyson Fury sắp sinh con thứ 7

(Tin thể thao, Tin Hot võ thuật) Người đẹp karate Israel Avishag Semberg khoe ảnh diện đồ gợi cảm. Trong khi đó, "Vua giang hồ" Tyson Fury hạnh phúc báo tin vợ đẹp mang bầu lần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN