Trận đấu nổi bật

iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0
caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
-
Xinyu Wang
-
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
-
Linda Noskova
-
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
-
Elena Rybakina
-
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
-
Thiago Seyboth Wild
-
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Facundo Bagnis
-
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Bóng chuyền nữ VN nóng vì ngoại binh, đối chuyền "khổng lồ" gần 2m đã đến Thái Bình

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Nếu như Geleximco Thái Bình chính thức đón siêu tân binh Polina Rahimova thì Kinh Bắc Bắc Ninh bất ngờ chia tay hai ngoại binh của mình sau nửa tháng.

Siêu ngoại binh cao 1m98 đã đến Thái Bình

Nữ đối chuyền người Azerbaijan Polina Rahimova đã chính thức đặt chân đến Thái Bình trong ngày 19/6 mới đây với sự chào đón nồng hậu từ ông Trần Văn Giáp, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình và đội trưởng Nguyễn Thị Uyên.

Polina Rahimova đã có mặt tại Thái Bình

Polina Rahimova đã có mặt tại Thái Bình

Polina Rahimova là ngoại binh đẳng cấp nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam cho đến hiện tại. Nữ VĐV sinh năm 1990 đã khẳng định được tài năng trong màu áo tuyển quốc gia Azerbaijan cũng như ở cấp CLB tại các giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

Cô được xem là một trong những đối chuyền hay nhất thế giới nhiều năm qua. Chắc chắn Polina Rahimova sẽ là cái tên đáng xem bậc nhất tại giải VĐQG 2022 vào tháng 7 tới đây.

Kinh Bắc Bắc Ninh chia tay 2 ngoại binh Thái Lan

Hồi cuối tháng 5, đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc Bắc Ninh đã gây chú ý khi chiêu mộ cùng lúc hai tân binh được đánh giá khá cao từ Thái Lan là phụ công Chitaporn Kamlangmak và đối chuyền Chompunuch Chitsabai, dù theo quy định, mỗi đội bóng chỉ được sử dụng một ngoại binh trên sân.

Kinh Bắc Bắc Ninh chia tay hai ngoại binh sau nửa tháng

Kinh Bắc Bắc Ninh chia tay hai ngoại binh sau nửa tháng

Tuy nhiên sau khoảng nửa tháng tập luyện, CLB Kinh Bắc Bắc Ninh bất ngờ quyết định nói lời chia tay với cả hai ngoại binh này. Trên trang cá nhân của mình, cả Chitaporn Kamlangmak lẫn Chompunuch Chitsabai đều đăng tải hình ảnh đã trở về Thái Lan.

Hiện tại, người hâm mộ CLB Kinh Bắc Bắc Ninh cảm thấy rất lo lắng khi đoàn quân của HLV Phạm Văn Long chưa có động thái về việc có chiêu mộ ngoại binh mới hay không, nhất là khi giải vô địch quốc gia chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ khởi tranh. Tại giải VĐQG, Kinh Bắc Bắc Ninh rơi vào bảng đấu "tử thần" với Ninh Bình Doveco, Geleximco Thái Bình, Hóa chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An.

Bamboo Airways Vĩnh Phúc được tài trợ 1 tỷ đồng

Mới đây, một nhà tài trợ giấu tên đã công bố mức tài trợ cụ thể là 1 tỷ đồng cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc để đoàn quân của HLV Nguyễn Trung Dũng có thể ổn định tài chính trước mắt và đủ tiền thuê ngoại binh để thi đấu tại giải VĐQG tới đây.

Bamboo Airways Vĩnh Phúc nhận 1 tỷ đồng tiền tài trợ, ký hợp đồng với ngoại binh cao 1m88

Bamboo Airways Vĩnh Phúc nhận 1 tỷ đồng tiền tài trợ, ký hợp đồng với ngoại binh cao 1m88

Cũng trong thời gian này, đội bóng tưởng chừng suýt phải bỏ giải vì lý do tài chính đã công bố việc ký hợp đồng với tân binh người Venezuela Alejandra Arguello. Được biết, nữ tuyển thủ của Venezuela chơi ở vị trí đối chuyền cao 1m88 này sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày 23/6 tới đây.

Bất ngờ với ngoại binh của Edu Capital Thanh Hóa

Theo đó, đội bóng Edu Capital Thanh Hóa đã công bố việc chiêu mộ hai ngoại binh từ Thái Lan là Suthina Pasang và Samatchaya Langbuppha.

Đối chuyền Suthina Pasang

Đối chuyền Suthina Pasang

Suthina Pasang chơi ở vị trí đối chuyền, sinh năm 1999, cao 1m69. Cô từng nằm trong danh sách tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 vừa rồi nhưng bị loại. Trong khi đó, Samatchaya Langbuppha  sinh năm 1999, chiều cao 1m76, chơi ở vị trí phụ công.

Trong khi các đội bóng khác đều công bố những ngoại binh có bề dày thành tích thì việc Thanh Hóa chiêu mộ hai cái tên còn khá…vô danh mang đến không ít sự nghi ngờ từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Ngọc Hoa khen Thanh Thúy sau chức vô địch Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2022

Theo đó, “huyền thoại sống” Nguyễn Thị Ngọc Hoa đánh giá Trần Thị Thanh Thúy là điểm sáng, nổi bật nhất trong chiến tích bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2022 tại Ninh Bình cuối tuần qua của VTV Bình Điền Long An.

Ngọc Hoa đánh giá rất cao Thanh Thúy

Ngọc Hoa đánh giá rất cao Thanh Thúy

Bên cạnh đó, phụ công 34 tuổi bày tỏ sự ấn tượng với các cầu thủ trẻ của đội bóng miền Tây. Nói về sự tái xuất của mình, Ngọc Hoa cho biết chính bản thân cô cũng thấy bất ngờ vì quảng thời gian luyện tập với đội rất là ngắn. Ngọc Hoa cho rằng cá nhân mình chỉ đóng góp về điểm tựa tinh thần, còn danh hiệu là đóng góp của cả một tập thể.

Nguồn: [Link nguồn]

Vỡ òa Thanh Thúy 1m93 thăng hoa, Long An vô địch bóng chuyền nữ Cup Hoa Lư

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Trận chung kết nữ cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2022 chứng kiến sự áp đảo của Bình Điền Long An trước các cô gái Bộ Tư Lệnh Thông Tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN