Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Irina-Camelia Begu
-
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
-
Tatjana Maria
-
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
-
Felix Auger-Aliassime
-
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Bóng chuyền nữ VN đại náo giải châu Á, cải thiện điều gì để đáng gờm hơn?

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Làm bất ngờ giới chuyên môn khi lọt vào top 4 giải bóng chuyền châu Á 2022, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn để lại không ít tiếc nuối.

ĐT nữ Việt Nam đối đầu ĐT Nhật Bản ở bán kết Giải bóng chuyền vô địch châu Á

Giải bóng chuyền vô địch châu Á (AVC Grand Prix) 2022 tổ chức tại Philippines khép lại với thành công mang tính lịch sử đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi lần đầu tiên sau 10 năm, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã tái lập chiến tích vào lọt 4 châu lục của các đàn chị Ngọc Hoa, hay Kim Huệ.

Thanh Thúy và đồng đội tái lập chiến tích lọt vào top 4 châu Á sau 10 năm

Thanh Thúy và đồng đội tái lập chiến tích lọt vào top 4 châu Á sau 10 năm

Chỉ có khoảng 1 tháng tập trung, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã lần lượt đánh bại chủ nhà Philippines 3-0, thua kịch tính 2-3 trước Trung Quốc, lần lượt thắng Hàn Quốc và Iran cùng với tỉ số 3-0 để vào tứ kết. Các cô gái Việt Nam tiếp tục nghẹt thở đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 3-2 để vào top 4 trước khi lần lượt thua Nhật Bản ở bán kết và thua Thái Lan ở trận tranh giải ba.

Dù tái lập thành tích vang dôi ở châu lục, bà Lương Nguyễn Ngọc Hiền, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An tỏ ra không quá bất ngờ với thành tích của Thanh Thúy và đồng đội. Thay vào đó, bà Hiền cảm thấy có phần tiếc nuối.

“Bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay sở hữu một thế hệ trẻ, đồng đều và tài năng. Vì vậy nên thành tích lọt vào top 4 giải châu Á của đội mới đây với tôi cũng không quá bất ngờ. Thậm chí tôi có một chút tiếc nuối vì chúng ta có cơ hội vào sâu hơn.

HLV Ngọc Hiền cho rằng đội tuyển VN sẽ rất đáng gờm nếu cải thiện được khâu bước 1 và khai thác tốt mặt trận giữa sân

HLV Ngọc Hiền cho rằng đội tuyển VN sẽ rất đáng gờm nếu cải thiện được khâu bước 1 và khai thác tốt mặt trận giữa sân

Điển hình như trận bán kết trước Nhật Bản hay trận tranh 3-4 với Thái Lan, đội đều đã có cơ hội để thắng đối thủ nhưng không tận dụng thành công. Điều này phần nào do các em còn trẻ, chưa được thi đấu quốc tế nhiều nên còn thiếu bản lĩnh.

Tôi ấn tượng với Thanh Thúy, đặc biệt là trong set thắng 36-34 trước Nhật Bản. Set đấu mà tôi đánh giá Thanh Thúy đã chơi như lên đồng. Ngoài ra một số nhân tố trẻ của ta cũng phần nào để lại được ấn tượng”, bà Ngọc Hiền nhận xét.

Bên cạnh những lời khen, HLV trưởng của VTV Bình Điền Long An cho rằng tuyển nữ VN cần cải thiện để trở nên đáng gờm hơn: “Tôi nghĩ đội tuyển cần cải thiện ở khâu bước 1 và chuyền hai để khai thác tốt hơn ở mặt trận giữa sân.

Các cô gái Việt gây tiếc nuối khi không làm tốt hơn trước Nhật Bản hay Thái Lan

Các cô gái Việt gây tiếc nuối khi không làm tốt hơn trước Nhật Bản hay Thái Lan

Nếu làm được điều này, tuyển nữ VN sẽ là đối thủ đáng gờm với bất kỳ đội bóng nào. Việc cải thiện bước 1 của các thành viên khác sẽ giúp Thanh Thúy tập trung tối đa cho mặt trận tấn công giúp khả năng ghi điểm của đội càng thêm lợi hại”, bà Hiền nói thêm.

Trong khi đó, nhà báo Đặng Việt Cường, cây bút kỳ cựu về bóng chuyền tỏ ra rất vui mừng với thành tích vừa qua của đội tuyển:

“Quả thật tôi bất ngờ vì đây là giải đấu tầm cỡ châu lục vẫn được coi là cực khó với bóng chuyền VN. Trong khi đội tuyển mới thay HLV, cũng không có lực lượng mạnh nhất, đặc biệt với sự thiếu vắng của trụ cột hàng đầu là Bích Tuyền. Màn trình diễn tại giải này là chiến tích rất thuyết phục và xứng đáng của đội tuyển.

Thanh Thúy đặt đẳng cấp châu lục

Thanh Thúy đặt đẳng cấp châu lục

Tôi tiếc đôi chút ở một vài kết quả cụ thể mà đáng ra đội có thể làm tốt hơn. Ví như thắng được Thái Lan một set trong trận tranh hạng Ba. Ngoài ra, tôi cực kỳ ấn tượng với set thắng lịch sử của chúng ta trước Nhật Bản. Đây là set đấu thuộc loại hay nhất của đội tuyển quốc gia nữ suốt 20 năm qua cả về tỷ số, tinh thần, chuyên môn”, ông Việt Cường chia sẻ.

Nhà báo Việt Cường cho biết Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Thị Nguyệt Anh và Nguyễn Thị Xuân là 3 cái tên gây ấn tượng mạnh nhất với ông ở giải đấu này. Trong đó, khả năng ghi điểm của Thanh Thúy xứng đáng ở tầm châu lục.

Tuy nhiên, ông Việt Cường cho rằng ngoài việc cải thiện nhiều về chuyên môn, nhất là khâu bước 1, đội tuyển Việt Nam cần phải có mục tiêu, kế hoạch dài hạn, đặc biệt là vượt qua tình trạng tập huấn kiểu thời vụ năm nào biết năm ấy, trước hết là vị trí HLV trưởng như hiện nay.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lên đường sang Thái Lan dự ASEAN Grand Prix 2022

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lên đường sang Thái Lan dự ASEAN Grand Prix 2022

Sau bóng chuyền vô địch châu Á 2022, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ lên đường sang Thái Lan dự ASEAN Grand Prix 2022 diễn ra từ ngày 9-11/9. Thanh Thúy cũng sẽ có trong danh sách tham dự giải đấu này trước khi lên đường sang Nhật Bản khoác áo CLB PFU Bluecats vào ngày 12/9.

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Thái Lan: Nuối tiếc set 2, chưa đổi vận giải châu Á

(Tin bóng chuyền) Thanh Thúy và các đồng đội chơi đầy nỗ lực trước Thái Lan ở trận tranh giải Ba cúp bóng chuyền vô địch châu Á (AVC Cup) 2022 trên đất Philippines.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN