Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

"Bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh cứ chạy là nhất, ẵm giải “Nữ hoàng leo núi”

Sự kiện: Thể thao

(Tin thể thao, tin điền kinh) Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Oanh hầu như đều giành chức vô địch ở các giải chạy mà cô tham dự.

Ngoài danh hiệu “Nữ hoàng điền kinh SEA Games”, VĐV Nguyễn Thị Oanh còn được gọi với biệt danh “Nữ hoàng leo núi” khi lần thứ 2 liên tiếp vô địch giải việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” diễn ra tại Bình Phước mới đây.

Nguyễn Thị Oanh có liền hai chức vô địch trong những ngày đầu năm 2021

Nguyễn Thị Oanh có liền hai chức vô địch trong những ngày đầu năm 2021

Trải qua 5,4 km đường bằng, đường dốc và gần 2000 bậc tam cấp của nội dung hệ nữ tuyển, Nguyễn Thị Oanh đã chinh phục thành công đỉnh núi Bà Rá với thành tích ấn tượng 32 phút 24 giây 41 để giành danh hiệu “Nữ hoàng”. Cô vượt qua hai cái tên nặng ký là tuyển thủ marathon Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) và Hoàng Thị Ngọc Hoa của chủ nhà.

“Với tôi, đường chạy tại giải Bà Rá có độ khó hơn cả ở SEA Games. Bởi các cơ bắp gặp nhiều địa hình khác nhau, bắt buộc phải thích nghi khiến mệt mỏi nhiều hơn. Phải rất vất vả và cần ý chí rất cao để chinh phục được đường chạy này. Việc leo lên cao, không khí loãng cũng khiến nhịp tim và mạch tăng cao, tạo nên áp lực”, Nguyễn Thị Oanh nói.

Không chỉ tham dự các giải việt dã, Nguyễn Thị Oanh còn là cái tên thường xuyên góp mặt ở các giải đấu marathon hot tại Việt Nam. Hiện tại, cô là đương kim vô địch ở nhiều giải điền kinh lớn như giải Tiền Phong Marathon 2020 tổ chức ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), giải Tay Ho Half Marathon 2020, Hanoi Marathon ASEAN 2020 và mới đây nhất là giải chạy “Chào năm mới 2021” tổ chức tại Bình Dương.

Tuyển thủ marathon Hồng Lệ cũng là gương mặt quen thuộc tại các giải điền kinh phong trào

Tuyển thủ marathon Hồng Lệ cũng là gương mặt quen thuộc tại các giải điền kinh phong trào

“Những giải chạy phong trào này có nhiều lợi ích như giúp tôi tăng sức bền, thể lực, qua đó có thể hoàn thành tốt các giáo án chuyên môn của ban huấn luyện để tăng thành tích tại các giải đấu quốc tế. Đặc biệt trong thời gian chưa thể thi đấu quốc tế thì những giải phong trào càng là sân chơi quan trọng để tôi cũng như các thành viên đội tuyển khác có cơ hội được thi đấu cọ sát”, kỷ lục gia SEA Games nói thêm.

Những năm gần đây, các tuyển thủ điền kinh của Việt Nam thường xuyên tham dự các giải chạy phong trào. Điều này giúp các VĐV có cơ hội thi đấu cọ xát cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu thực tế ở nhiều đường chạy khác nhau. Bên cạnh đó, tiền thưởng từ các giải đấu phong trào cũng hỗ trợ thêm cho chất lượng cuộc sống của các VĐV.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ tích Nguyễn Thị Oanh: “Bé hạt tiêu” từng bị loại thành “nữ hoàng” thể thao Việt Nam

(Tin thể thao) Từng phải rời khỏi đội điền kinh và hụt mất SEA Games 2015 vì căn bệnh viêm cầu thận, Nguyễn Thị Oanh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN