Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
0
Albert Ramos-Vinolas
0
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Ba mẹ Ánh Viên mong con gái sớm lấy chồng, không bất ngờ chuyện xin nghỉ

(Tin thể thao, tin bơi lội) Gia đình Ánh Viên cho biết không ai bất ngờ với quyết định xin nghỉ thi đấu ở đội tuyển quốc gia của Ánh Viên, thậm chí còn vui mừng cũng như mong con gái hoàn thành chuyện học hành, sớm lấy chồng trong thời gian tới.

Những ngày qua, làng thể thao Việt Nam xôn xao với thông tin nữ "kình ngư" số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên nộp đơn xin rời đội tuyển quốc gia ở tuổi 24, dù hiện đang trong thời gian tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM.

Ba mẹ Ánh Viên giờ chỉ mong con gái bỏ được áp lực, vui vẻ và sớm lập gia đình

Ba mẹ Ánh Viên giờ chỉ mong con gái bỏ được áp lực, vui vẻ và sớm lập gia đình

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Tác, ba của Ánh Viên vào trưa ngày 10/10 mới đây, ông Tác cho biết gia đình không hề bất ngờ với quyết định này của con gái: “Đây không phải là lần đầu tiên Ánh Viên xin nghỉ ở tuyển quốc gia và cháu cũng đã trao đổi với gia đình trong đợt về thăm nhà hồi đầu năm nay.

Ánh Viên nói bản thân không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, cứ tập huấn dài hạn sẽ làm tổn hao kinh phí nhà nước, cá nhân Ánh Viên cũng lỡ thêm nhiều thời gian để học hành.

Ánh Viên mong để khoản chi phí đó đầu tư cho lớp đàn em. Lúc đầu tôi cũng khuyên con ở lại dự SEA Games 31 xong hãy nghỉ. Nhưng sau khi nghe con gái chia sẻ, cả gia đình tôi đều ủng hộ quyết định xin nghỉ và mong được lãnh đạo chấp nhận”, ông Tác nói thêm. 

Ông Tác chia sẻ con gái đã tâm sự với gia đình rất nhiều trước khi đưa ra quyết định

Ông Tác chia sẻ con gái đã tâm sự với gia đình rất nhiều trước khi đưa ra quyết định

Đặc biệt theo ba mẹ Ánh Viên tiết lộ, mong muốn lớn nhất của gia đình bây giờ là con gái cởi bỏ được áp lực thành tích để hoàn thành chuyện học hành và sớm lấy chồng: “Những ngày qua, chúng tôi đều theo dõi tin tức về sự việc này và cũng rất lo lắng cho con gái. Tôi không muốn con gái cứ bị áp lực, không được vui vẻ. Ông bà cũng hay nhắc chuyện lấy chồng với Ánh Viên”.

Trong khi đó, cụ Võ Thị Bảy (80 tuổi), bà nội Ánh Viên cho biết đã từng khuyên cháu mình nghỉ ngơi từ mấy năm trước sau khi chứng kiến Ánh Viên quá cực khổ, một năm chỉ được về nhà 1-2 lần, cô đơn, thậm chí khóc bởi áp lực thành tích, huy chương.

“Cháu gái tôi đã thiệt thòi rất nhiều. Giờ chỉ mong nó hết cực khổ mà thôi. Tôi đã khuyên Viên nghỉ từ mấy năm trước mà nó yêu nghề quá nên cố gắng đến bây giờ. Tôi không coi ti vi khi Ánh Viên thi vì sợ phải khóc do nhớ cháu”, cụ Bảy nói.

Cụ ông Nguyễn Văn Tới (83 tuổi), ông nội và là người thầy đầu tiên dạy bơi cho Ánh Viên thường lau chùi "bức tường thành tích" đồ sộ mỗi lần nhớ cháu gái

Cụ ông Nguyễn Văn Tới (83 tuổi), ông nội và là người thầy đầu tiên dạy bơi cho Ánh Viên thường lau chùi "bức tường thành tích" đồ sộ mỗi lần nhớ cháu gái

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Ánh Viên đã giành được hơn 150 huy chương ở các đấu trường trong nước và quốc tế, một thành tích đồ sộ bậc nhất ở làng thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, cách bồi dưỡng và chăm lo cho Ánh Viên trong việc tập luyện cũng như thi đấu trong nhiều năm nay vẫn là đề tài gây tranh cãi rất lớn.

Thậm chí cách đưa Ánh Viên đi tập huấn dài hạn tại Mỹ, phó mặc mọi thứ theo kiểu “1 thầy 1 trò” cho HLV Đặng Anh Tuấn bị đánh giá là sai lầm lớn trong lịch sử của ngành thể thao Việt Nam. Để đến khi HLV Đặng Anh Tuấn rời tuyển quốc gia vì “vỡ nợ”, Ánh Viên trở nên mất phương hướng, không có HLV đủ tầm và có thời gian phải tự tập một mình.

Quyết định chính thức về Ánh Viên sẽ được đưa ra trong vài ngày tới

Quyết định chính thức về Ánh Viên sẽ được đưa ra trong vài ngày tới

Hiện tại, "kình ngư" Ánh Viên và em trai đều vẫn đang ở TP.HCM do dịch bệnh nên không về được Cần Thơ. Được biết trong vài ngày tới, đại diện Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, Bộ môn bơi thuộc Tổng cục TDTT sẽ cùng với lãnh đạo Tổng cục TDTT trao đổi, làm việc cùng Trung tâm Thể thao Quân Đội và gia đình Ánh Viên để có câu trả lời cũng như giải pháp cụ thể.

Nguồn: [Link nguồn]

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên: Còn duyên kẻ đón người đưa…

Quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thực sự là thông tin gây sốc với thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Hiện tượng kình ngư Ánh Viên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN