Phụ huynh Hàn Quốc đưa con đi "dao kéo" để đổi đời, có bé gái mới chỉ 8 tuổi

Vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc đã và đang ngày một phổ biến đặc biệt là với những người trẻ.

Phẫu thuật thẩm mỹ sau khi thi Đại học ở Hàn Quốc rất phổ biến.

Phẫu thuật thẩm mỹ sau khi thi Đại học ở Hàn Quốc rất phổ biến.

Mới đây, trang Korea Times có đăng tải bài viết về xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ của các học sinh trung học Hàn Quốc vào mùa đông. Lý do được đưa ra là bởi kỳ thi Đại học của các em đã kết thúc. Một số lựa chọn đi du lịch để giải tỏa áp lực, số khác chọn thi bằng lái xe. Và phẫu thuật thẩm mỹ cũng được xếp vào danh sách việc cần làm sau khi Đại học của không ít người. 

Nhiều bậc phụ huynh coi đây là món quà dành tặng cho con cái.

Nhiều bậc phụ huynh coi đây là món quà dành tặng cho con cái.

Đặc biệt, nó nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh. Họ xem đây là món quà dành tặng con cái để bước vào chặng đường mới. Có thể tìm thấy nhiều bậc cha mẹ đặt câu hỏi về bệnh viện thẩm mỹ trên internet.

"Tôi muốn phẫu thuật tạo mắt hai mí cho con trai - người đã hoàn thành kì thi CSAT. Chúng tôi dự định đến Apgujeong ở Gangman. Trước khi tới đó, tôi muốn biết càng nhiều thông tin càng tốt. Mọi người có thể cho tôi một số lời khuyên chẳng hạn về chi phí hay cơ sở nào uy tín được không?" - một người viết.

Kỳ thi CSAT (Suneung) ở Hàn Quốc được tổ chức vào 18/11 vừa qua.

Kỳ thi CSAT (Suneung) ở Hàn Quốc được tổ chức vào 18/11 vừa qua.

"Cháu gái của tôi đã thi xong CSAT và tôi rất vui vì cháu đạt điểm cao. Cháu muốn phẫu thuật mũi trước khi vào Đại học. Và tôi đã nói với mẹ cháu rằng tôi sẽ trả tiền phẫu thuật như một món quà dành cho cháu. Mọi người có thể giới thiệu cho tôi một cơ sở tốt ở Incheon được không" - người dùng internet khác chia sẻ. 

Việc này ở Hàn Quốc không phải hiếm gặp. Koreaboo từng phỏng vấn một bác sĩ thẩm mỹ, người này cho biết ngày càng đông phụ huynh đưa con tới phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, đỉnh điểm là có một cô bé 8 tuổi được mẹ dẫn tới để tư vấn tạo mắt hai mí do cô ấy muốn con của mình trở thành viễn viên nhí.

Một bác sĩ tiết lộ bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mà ông tư vấn mới 8 tuổi.

Một bác sĩ tiết lộ bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mà ông tư vấn mới 8 tuổi.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hur Wu Jin chia sẻ, nhiều người cho rằng năm cuối cấp 3 là thời điểm thích hợp để cải thiện ngoại hình. "Năm cuối cấp 3, năm 3, năm 4 Đại học và ngay trước khi đi làm là cao điểm của phẫu thuật thẩm mỹ. Do đây là lúc một người chuyển từ nhóm xã hội này sang nhóm xã hội khác và họ có thể tránh sự chú ý do phẫu thuật" - bác sĩ bày tỏ.

Sau khi thi Đại học được xem là thời điểm lý tưởng để phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi thi Đại học được xem là thời điểm lý tưởng để phẫu thuật thẩm mỹ.

Người này cho biết thêm, nếu phẫu thuật thẩm mỹ sau khi hoàn thành kỳ thi, các học sinh trung học có đủ thời gian để trông tự nhiên hơn với vẻ ngoài mới trước khi bước vào giảng đường Đại học. 

Các cơ sở thẩm mỹ cũng có các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho thí sinh CSAT khi các em mang theo phiếu dự thi. 

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo việc phẫu thuật thẩm mỹ cho các thiếu niên chưa thực sự trưởng thành cần phải đưa ra quyết định một cách cẩn trọng.

Biển quảng cáo của các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ ở Apgujeong, Gangnam, Hàn Quốc.

Biển quảng cáo của các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ ở Apgujeong, Gangnam, Hàn Quốc.

Theo một cuộc khảo sát năm 2020 của Gallup Korea, 89% người Hàn Quốc tin rằng ngoại hình là một phần quan trọng của cuộc sống.

Phụ nữ trẻ có xu hướng đề cao vẻ đẹp bên ngoài. Có 25% phụ nữ ở tuổi 20 nói rằng họ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Khi được hỏi liệu bạn có chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ với mục đích kiếm tiền hoặc kết hôn, có tới 67% người đồng ý. 

Người ta coi ngoại hình là điểm cộng để thành công và hạnh phúc hơn.

Người ta coi ngoại hình là điểm cộng để thành công và hạnh phúc hơn.

Vấn đề ngoại hình ở Hàn Quốc không phải mới mẻ. Chẳng phải vô cớ khi người ta gọi Hàn Quốc là thủ phủ của việc phẫu thuật thẩm mỹ. Họ cho rằng ngoại hình là yếu tố quan trọng tạo nên lợi thế cho tương lai. Một số người lên tiếng, ai cũng muốn trở nên đẹp hơn, điều này không có gì là sai.

Số khác lại cho rằng vì xã hội quá đề cao vẻ ngoài nên vô hình chung "gông cùm" con người. Mặc dù việc đính kèm ảnh trong CV xin việc đã bị hủy bỏ nhằm lựa chọn ứng cử viên công bằng.

Các biển quảng cáo về phẫu thuật thẩm mỹ ở ga tàu điện ngầm cũng được gỡ bỏ để hạn chế cổ vũ "dao kéo" tuy nhiên xu hướng này tại xứ sở kim chi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Ở các ga tàu điện ngầm ở Hàn Quốc vẫn thường có các biển quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ.

Ở các ga tàu điện ngầm ở Hàn Quốc vẫn thường có các biển quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

2 siêu mẫu bị xì xào, nghi ngờ vì đặc điểm hình thể quá đẹp

Bên cạnh lời khen, hai người đẹp này cũng phải nhận về điều tiếng khi sở hữu đặc điểm hình thể ấn tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phẫu thuật thẩm mỹ: Con dao hai lưỡi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN