Cháu tỷ phú Hồng Kông thiệt mạng vì nâng ngực, hút mỡ tại Hàn Quốc

Sau khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc, cháu gái ông trùm dệt may quá cố Law Ting Pong đã thiệt mạng.

Gia đình của Bonnie Evita Law - cháu gái cố tỷ phú Law Ting Pong.

Gia đình của Bonnie Evita Law - cháu gái cố tỷ phú Law Ting Pong.

Bonnie Evita Law - cháu gái của ông trùm dệt may Law Ting Pong, người sáng lập chuỗi quần áo Bossini đã tiến hành hút mỡ ở cánh tay, nâng ngực bằng mỡ tự thân tại một trung tâm thẩm mỹ tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Tin lời người môi giới tên là Shim Bok Hwa với lời giới thiệu có 8 năm kinh nghiệm, Bonnie Evita Law đã tìm đến bác sĩ Kim Sung Il người có 10 năm trong nghề. Tham gia quá trình phẫu thuật còn có bác sĩ Jung Tae Gwang và y tá Park Mi Soo. 

Ca phẫu thuật gây tử vong được thực hiện vào ngày 28/1. Bác sĩ gây mê không hề có mặt, thay vào đó Bonnie Evita Law phải sử dụng thuốc an thần mạnh. Khi bác sĩ tiến hành phẫu thuật thì cô đau đớn dữ dội. Bác sĩ Kim đã hướng dẫn Jung Tae Gwang tiêm thêm hỗn hợp an thần khác. Khi Kim Sung Il loại bỏ mỡ ra khỏi cánh tay của Bonnie Evita Law thì oxy của cô đã tụt xuống gần 80%, khuôn mặt tái nhợt. Sau đó, cô được đưa đến bện viên Eunpyeong St Mary’s thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc nhưng cấp cứu không thành và cô tử vong sau 1 tiếng. 

Danny Chi - chồng của nạn nhân quyết định khởi kiện, truy tố trách nhiệm những người liên quan.

Danny Chi - chồng của nạn nhân quyết định khởi kiện, truy tố trách nhiệm những người liên quan.

Mặc dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng đến nay kế hoạch khởi kiện của gia đình mới được công bố. Danny Chi - chồng của cô sẽ gửi đơn kiện lên toàn án Hồng Kông để truy cứu trách nhiệm và yêu cầu bác sĩ và y tá bồi thường. Anh nói rằng họ đã ngộ sát vợ anh, không hề đưa cô ấy đi xét nghiệm trước phẫu thuật về các biến chứng có thể xảy ra với thuốc. Gia đình cũng cáo buộc rằng rất có thể Bonnie Evita Law không phải là người ký giấy tờ về việc chấp nhận các rủi ro khi phẫu thuật mà trung tâm thẩm mỹ này đã làm giả.

Vụ việc này khiến mối lo về sự thiếu an toàn của việc phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng tăng.

Vụ việc này khiến mối lo về sự thiếu an toàn của việc phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng tăng.

Chia sẻ với một trang tin, Danny Chi nói thêm sự ra đi của vợ mình là hậu quả của sự tắc trách, tham lam và bất tài của những người trên. Danny Chi cũng nhấn mạnh, không điều gì có thể mang vợ anh quay trở lại, việc đâm đơn kiện này chỉ là để nâng cao nhận thức cho người khác, anh không muốn thảm kịch tương tự xảy ra. 

Trong khi cảnh sát Seoul đang mở cuộc điều tra về cái chết của Bonnie Evita Law, trang web của trung tâm thẩm mỹ này vẫn hoạt động và chấp nhận việc đặt lịch hẹn với bác sĩ Kim Sung Il. Gia đình nạn nhân khẳng định việc đưa lên tòa án Hồng Kông chỉ là bước đầu, vụ kiện riêng sẽ được đệ trình tại Hàn Quốc.

Tử vong ngay tại thủ phủ ngành phẫu thuật thẩm mỹ

Hàn Quốc vẫn được xem là thủ phủ của ngành công nghiệp chỉnh hình với hàng loạt trung tâm thẩm mỹ, nổi tiếng với kỹ thuật cao và khả năng đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu thay đổi ngoại hình của con người. Bởi vậy, xứ sở kim chi trở thành điểm đến quen thuộc mỗi khi người ta nhắc đến việc can thiệp "dao kéo". Tuy nhiên, không phải ca phẫu thuật cũng diễn ra thành công, không ít người đã phải bỏ mạng chỉ vì muốn đẹp hơn. 

Nam sinh Hàn Quốc tử vong vì muốn kéo dài chân.

Nam sinh Hàn Quốc tử vong vì muốn kéo dài chân.

Trong một chương trình truyền hình của đài SBS được phát sóng năm 2018, một nam sinh đang trong quá trình đào tạo để trở thành diễn viên nhạc kịch đã tử vong sau khi thực hiện kéo dài chân. Sau 5 ngày kể từ khi phẫu thuật nam sinh này đã đột tử. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, nam sinh trên bị tắc nghẽn động mạch do biến chứng phẫu thuật. Bố của anh không chấp nhận điều này nên đã khởi kiện yêu cầu bệnh viện phải chịu trách nhiệm trước sự ra đi của con trai mình.  

Bên cạnh đó còn có nhiều trường hợp biến dạng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Bên cạnh đó còn có nhiều trường hợp biến dạng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước đó từng có trường hợp nữ sinh đại học tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Theo cảnh sát, bệnh nhân 22 tuổi này đã mất chức năng não sau khi phẫu thuật thay đổi mũi và hàm tại một phòng khám ở Busan. Hay người phụ nữ họ Park 34 tuổi tử vong khi phẫu thuật mũi ở một phòng phẫu thuật ở Seoul. Chưa kể đến những trường hợp bị biến dạng hậu phẫu. Theo thông kế, không phải phòng khám nào cũng đầy đủ các thiết bị y tế khẩn cấp, thậm chí một số phòng khám không thuê những người được đào tạo bài bản để cắt giảm chi phí. 

Nguồn: [Link nguồn]

Dung mạo hiện tại của 3 bé gái đẹp nhất thế giới: Người ”dậy thì thất bại” gây bất ngờ

Những cô gái này được gọi bằng danh xưng “thiên thần“ nhờ ngoại hình ưa nhìn nhưng không phải ai lớn lên cũng đẹp được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phẫu thuật thẩm mỹ: Con dao hai lưỡi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN