Bất ngờ, Liên Hợp Quốc có thể không còn “một xu” để hoạt động

Sự kiện: Kinh Doanh

Tổng thư ký LHQ Guterres cho biết các quốc gia thành viên của cơ quan quốc tế chỉ mới trả 70% tổng số tiền cần thiết cho hoạt động ngân sách thường xuyên trong năm 2018-2019. Tổ chức này thừa nhận có thể cạn tiền vào cuối tháng 10 này.

“Liên Hợp Quốc (LHQ) có thể hết tiền để thực hiện các hoạt động vào cuối tháng 10 này”, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, Liên Hợp Quốc đang phải vật lộn với vấn đề thâm hụt 230 triệu đô la, hãng tin AFP đưa tin. Trong một bức thư gửi tới 37.000 nhân viên tại Ban thư ký LHQ, Guterres nói rằng “các biện pháp bổ sung” cần phải thực hiện ngay mới có thể đáp ứng yêu cầu trả lương và quyền lợi cho nhân viên.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. (Nguồn: Reuters)

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. (Nguồn: Reuters)

 “Các quốc gia thành viên chỉ trả 70% tổng số tiền cần thiết cho hoạt động ngân sách thường xuyên của chúng tôi trong năm 2019. Điều này gây ra sự thiếu hụt tiền mặt lên tới 230 triệu USD vào cuối tháng Chín. Chúng tôi có nguy cơ cạn kiệt nguồn tiền dự phòng vào cuối tháng Mười này”, Guterres cho biết.

Trong nỗ lực cắt giảm chi phí, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng đề xuất hoãn các hội nghị, cuộc họp, cũng như giảm thiểu một số hoạt động và dịch vụ. Ông cũng đề cập đến việc hạn chế các hoạt động công tác, chỉ thực hiện các hoạt động thiết yếu cùng với các biện pháp tiết kiệm chi phí tối đa.

Hồi đầu năm nay, Tổng thư ký Guterres đã yêu cầu các quốc gia thành viên tăng cường đóng góp cho tổ chức thế giới này với lý do liên quan đến vấn đề về dòng tiền, nhưng đề xuất này đã bị từ chối, một quan chức Liên Hợp Quốc giấu tên cho biết với hãng tin AP.

Tổng thư ký khẳng định trách nhiệm cuối cùng đối với vấn đề tài chính của Liên Hợp Quốc thuộc về các quốc gia thành viên và chỉ có tài trợ của các nước mới có thể giúp duy trì hoạt động của tổ chức này.

Bên cạnh số tiền phải trả cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, ngân sách hoạt động của LHQ giai đoạn 2018-2019 ước tính gần 5,4 tỉ USD, trong đó Mỹ đóng góp tới 22%.

Hiến kế để ngân sách có thêm... 100 tỷ đô

Hiệp hội Các Nhà Đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản góp ý Dự thảo Luật Sửa đổi, Bổ sung một số Điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo India Today) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN