TTCK: Đón tin tích cực, Dow Jones lên kỷ lục mới

Chỉ số S&P 500 cũng thu hẹp khoảng cách tới mốc cao nhất mọi thời đại xuống còn chưa tới 2 điểm...

Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch 26/3 nhờ vào những số liệu kinh tế lạc quan, trong đó Dow Jones lập kỷ lục điểm mới, S&P 500 tiến sát ngưỡng cao nhất mọi thời đại.

Số liệu công bố hôm qua cho thấy, giá nhà riêng cho một gia đình tại Mỹ trong tháng 1 đã tăng lên với nhịp độ nhanh nhất trong hơn 6 năm qua, trong khi lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền tại Mỹ trong tháng 2 cũng nhảy vọt. Những số liệu này đã mang lại sự lạc quan trên khắp thị trường.

Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm 7,1%, xuống còn 12,77 điểm. Đây là tín hiệu cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đã ổn định dần trở lại.

Giới phân tích cho rằng, những số liệu trên đủ để thuyết phục nhà đầu tư tin rằng nền kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng và ở thời điểm này, khó có gì có thể làm kinh tế Mỹ trật hướng. Điều đó càng thúc đẩy nhà đầu tư tin tưởng vào việc thu nạp thêm các cổ phiếu thuộc lĩnh vực tăng trưởng.

Chính sự tin tưởng này đã giúp chỉ số công nghiệp Dow Jones hôm qua tăng hơn 100 điểm lên mốc cao kỷ lục mới. Dow Jones đã vượt qua ngưỡng cao kỷ lục hôm 5/3 và từ đó tới nay đã lập nhiều kỷ lục mới. Cùng với đó, S&P 500 thu hẹp khoảng cách tới mốc cao nhất mọi thời đại.

Hiện tại, chỉ số S&P 500 chỉ còn cách mốc cao kỷ lục xác lập hôm 9/10/2007 (1.565,15 điểm) có 1,38 điểm. Giới đầu tư tin tưởng, với sự khả quan hiện nay của nền kinh tế đầu tàu thế giới, chỉ số này có thể sẽ vượt qua ngưỡng cản kỹ thuật trên, cùng với Dow Jones lập kỷ lục điểm mới.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 111,90 điểm, tương ứng 0,77%, lên 14.559,65 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 12,08 điểm, tương ứng 0,78%, lên mức 1.563,77 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 17,18 điểm, tương ứng 0,53%, lên 3,252,48 điểm.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường tiếp tục ở mức thấp, với khoảng 5,2 tỷ cổ phiếu được sang nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn mức trung bình hàng ngày 6,45 tỷ cổ phiếu của năm 2012. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm ở sàn New York là 7/3, sàn Nasdaq là 7/5.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc chỉ số S&P 500 tăng gần 10% kể từ đầu năm tới nay, có thể sẽ dẫn tới một đợt điều chỉnh do nhà đầu tư bán cổ phiếu chốt lời. Chưa kể, tình hình Cyprus hiện vẫn có những tác động nhất định. Hiện tại các ngân hàng của Cyprus vẫn tiếp tục đóng cửa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (VnEConomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN