Tài sản khổng lồ của "đại gia" sở hữu hơn 7000 siêu xe

Theo một phép tính vui, nếu mỗi ngày đại gia này đi một chiếc xe thì phải mất tới mười ba năm rưỡi toàn bộ số xe này mới được lăn bánh. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ hàng triệu người mơ ước của ông.

Sultan Hassanal Bolkiah (Quốc vương Brunei) là một trong những Quốc vương giàu có nhất trên thế giới với tài sản ròng khoảng 20 tỷ USD, theo số liệu thống kê của Forbes tính đến hết 2013.

Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1946 tại Bandar Seri Begawan, Hassanal Bolkiah được phong làm hoàng thái tử vào năm 1961 và được vua cha chính thức truyền ngôi vào ngày 5/10/1967. Lễ đăng quang được tiến hành trọng thể vào ngày 1/8/1969.

Hassanl Bolkiah trở thành quốc vương thứ 29 của Brunei. Khi nói đến vị quốc vương này người ta đã nghĩ đến ngay sự giàu có. Trong nhiều năm liền, Hassanal Bolkiah được ghi nhận là một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới.

Số tài sản khổng lồ sở hữu bởi Quốc vương Brunei là nhờ quyền lực điều khiển toàn bộ đất nước của ông cũng như việc buôn bán dầu mỏ và khí đốt của nước này. Theo ước tính của các cơ quan nghiên cứu địa chất, số lượng dầu mỏ ở Brunei còn đủ để khai thác tới 25 năm nữa. 

Tài sản khổng lồ của "đại gia" sở hữu hơn 7000 siêu xe - 1

Không chỉ là người được biết đến khi sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới, Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah còn nổi tiếng với thú vui sưu tầm xe ô tô siêu hạng của mình. Tính cho đến đầu năm ngoái, vị quốc vương này đang sở hữu khoảng hơn 7.000 chiếc xe siêu sang, siêu đắt và siêu tốc độ.

Với giá trị ước tính hơn 5 tỷ USD, lượng xe khổng lồ trên được nhà vua Brunei để ở 5 nhà chứa máy bay bí mật. Hiện vị vua này vẫn đang nắm kỷ lục Guiness là người sở hữu nhiều xe nhất thế giới.

Một tính toán vui cho thấy, nếu ngài Quốc vương sử dụng mỗi ngày một chiếc xe, thì phải mất tới mười ba năm rưỡi để toàn bộ 7.000 xe được lăn bánh.

Tài sản khổng lồ của "đại gia" sở hữu hơn 7000 siêu xe - 2

Hầu hết những chiếc xe trong bộ sưu tập không lồ này được cất giữ tại 5 kho chứa máy bay bí mật với một đội ngũ các chuyên gia thuộc rất nhiều nhà sản xuất xe hơi khác nhau nhằm giữ cho những chiếc xe luôn được ở trong điều kiện tốt nhất.

Theo Daily Mirror, đến cuối tháng 6-2010, bộ siêu tập này bao gồm 604 chiếc Rolls Royce, 574 chiếc Mercedes – Benz, 452 chiếc Ferrari, 382 chiếc Benley, 209 chiếc BMW, 129 chiếc Jaguard, rất nhiều xe Koenigsegg, 21 chiếc Lamborghini, 11 chiếc Aston Martins, 2 chiếc McLaren F1 và 1 chiếc SSC.

10 trong số 11 chiếc Aston Martin là siêu xe vô cùng hiếm được sản xuất giới hạn Aston Martin o­ne – 77. Siêu xe khủng này chỉ được sản xuất 77 chiếc, nhưng Quốc vương Brunei đã sở hữu tới 10 chiếc. 2 chiếc McLaren F1 cũng được sơn đặc biệt để phù hợp với sở thích của đức vua. Những chiếc xe cực hiếm này thật sự khiến bộ sưu tập trở nên kì diệu.

Chưa hết Hassan Bolkiah sở hữu 2 chiếc Ferrari Mytho hiếm có, 1 chiếc Jaguar XJ220 độc nhất được thiết kế bởi chính Pininfarina, một chiếc Benley Java, một chiếc Benley Dominator 4x4, chiếc Mercedes CLKGTR duy nhất có tay lái bên phải được thiết kế riêng cho Đức vua, chiếc Porche Carma duy nhất, chiếc Koenigsegg Agera CC GT và Cicero BDB Maestro cũng là những concept duy nhất được sản xuất.

Rõ ràng, mục đích của việc thiết kế ra những chiếc xe độc đáo như vậy là để chạy trên đường, không ai có thể lí giải nổi tại sao các nhà sản xuất lại cung cấp những chiếc xe đắt tiền và độc nhất như vậy cho một người mà chỉ cất giữ những chiếc siêu xe của mình trong kho.

Tài sản khổng lồ của "đại gia" sở hữu hơn 7000 siêu xe - 3

Sultan Hassanal Bolkiah (Quốc vương Brunei) là một trong những Quốc vương giàu có nhất trên thế giới với tài sản ròng khoảng 20 tỷ USD.

Theo ước tính của các cơ quan nghiên cứu địa chất, số lượng dầu mỏ ở Brunei còn đủ để khai thác tới 25 năm nữa.

Ngoài ra ông còn có sở thích độ xe như dát vàng tất cả các bộ phận, nâng cấp nội thất của xe, ví dụ như chiếc Rolls-Royce Silver Spur Limo được mạ vàng 24K của ông đã tăng giá trị lên thêm tới 14 triệu USD.

Trong 15 năm qua, hoàng gia Brunei trở thành khách hàng quan trọng của nhiều hãng chuyên sản xuất xe. Aston cung cấp khoảng 200-300 xe trong suốt thời gian này.

Rolls-Royce thậm chí thường xuyên cung cấp 40-50 xe mỗi năm. Họ còn đặt cơ sở gần đó để phục vụ riêng cho hoàng gia.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á xảy ra. Năm 1998, Hoàng từ Jefri, từng là Bộ trưởng Tài chính Brunei, mất hàng tỷ USD trong vụ đầu tư bí mật trên thị trường chứng khoán.

Thực chất, đây là nguồn vốn bất hợp pháp mà Jefri vay bí mật từ ngân khố của chính phủ bằng cách lợi dụng quyền lực, không có sự cho phép của đức vua.

Trước khi chuyện này được công bố, Jefri đã cuỗm một số tiền lớn và trốn khỏi Brunei.

Quốc vương Hassanal nổi giận, cách chức em trai, ra lệnh chấm dứt việc nhập khẩu siêu xe, giải tán các thợ máy và đóng cửa các garage. Đây là sự mất mát quá lớn với người đàn ông giàu nhất hành tinh này.

Tuy nhiên, kinh tế châu Á đã hồi phục. Nhiều thông tin cho rằng đức vua Brunei lại tiếp tục mua siêu xe. Trong khi đó, Hoàng tử Jefri đánh tiếng ông sẵn sàng hoàn trả cho quốc vương để được trở về Brunei.

Quốc vương Hassanal cũng sở hữu riêng 1 chiếc Airbus 340, 1 chiếc Boeing 747 và 6 phi cơ nhỏ, 2 trực thăng khác. Nội thất bên trong chiếc máy bay Airbus 340 và Boeing 747 của ông còn được thiết kế riêng với phong cách hoàng gia sang trọng.

Tài sản khổng lồ của "đại gia" sở hữu hơn 7000 siêu xe - 4

Quốc vương Hassanal cũng sở hữu riêng 1 chiếc Airbus 340, 1 chiếc Boeing 747 và 6 phi cơ nhỏ, 2 trực thăng khác. 

Năm 2013, Tổng thống Barack Obama còn không giấu nổi sự khâm phục khi Quốc vương Hassanal đã tự điều khiển chiếc Boeing 747của mình sang thăm nước Hoa Kỳ. Ông Obama nói: “Ông ấy tới đây hôm qua trên chiếc 747 của mình và cũng chính là phi công của chiếc máy bay. Tôi cho rằng ông ấy là nguyên thủ duy nhất trên thế giới tự điều khiển một chiếc Boeing 747”.

Chiếc máy bay của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah từng khiến cả thế giới chú ý vì sự lộng lẫy hiếm thấy mà ông đã chi hơn120 triệu USD chỉ để chăm chút cho từng thứ nội thất bên trong (chưa kể tới 400 triệu USD mà ông chi ra để mua chiếc máy bay đắt đỏ này).

Nhiều đồ đạc bên trong máy bay được dát vàng để “xứng đáng” với vị vua sở hữu khối tài sản lên tới 20 tỉ USD. Trong buổi gặp gỡ hôm 12/3, Tổng thống Mỹ Obama cũng thân mật đùa rằng người Mỹ sẽ rất “khuyến khích ông ấy (Quốc vương Hassanal) đi mua sắm vì chúng tôi muốn tiếp tục đẩy mạnh nền kinh tế Mỹ”.

Tài sản khổng lồ của "đại gia" sở hữu hơn 7000 siêu xe - 5

Cung điện Hoàng gia Istana Nurul Iman hiện là nơi ở của Quốc vương và những người thuộc dòng dõi hoàng tộc. Hiện tại, đây là cung điện có diện tích rộng nhất thế giới lên tới 200.000m2, tọa lạc trên ngọn đồi phủ bóng cây xanh, mặt tiền hướng về phía Nam thủ đô Begawan.

Cung điện gồm 1788 phòng với 257 phòng tắm, 51.000 ngọn đèn, 44 cầu thang bộ, 18 cầu thang máy, 5 hồ bơi, chuồng nuôi ngựa và garage đủ lớn để chứa tới 110 xe ô tô. Phòng khách cung điện có thể đón tiếp được 4000 khách mời cùng lúc. Trong khi đó, văn phòng nơi Quốc vương làm việc được ví như khách sạn siêu sang. Đặc biệt, phía trên cung điện là mái vòm bằng vàng. Được biết, tổng chi phí xây dựng cung điện lên tới 1.4 tỷ USD.

Tài sản khổng lồ của "đại gia" sở hữu hơn 7000 siêu xe - 6

Ngoài ra Quốc vương còn có sở thích đặc biệt với ngựa polo và đang sở hữu khoảng 200 con ngựa polo với chuồng nuôi hiện đại được trang bị cả hệ thống điều hòa.

Còn với sở thích khác như du lịch hay vũ khí, ông cũng sẵn sàng thuê hẳn 150 người tùy tùng cả gia đình trong mỗi chuyến đi du lịch hay chi hẳn 1 triệu USD để nhấn nút phóng một quả tên lửa vào bãi sắt vụn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN