Tài sản giảm gần 20 tỷ USD, Mark Zuckerberg là kẻ thua cuộc nhất năm 2018?

CEO Facebook, Mark Zuckerberg chuẩn bị kết thúc một năm 2018 với nhiều bê bối và khủng hoảng trong chính công ty của mình.

Trước sự hỗn loạn của thị trường chứng khoán, CEO Mark Zuckerberg chuẩn bị kết thúc một năm lãnh đạo Facebook với số tài sản sụt giảm kỷ lục và nhiều hơn bất kỳ tỷ phú nào. Zuckerberg đã mất 19,8 tỷ USD (hơn 450 nghìn tỷ VND) tính đến thời điểm hiện tại, theo Bloomberg.

Với giá trị tài sản ròng hiện tại là 52,9 tỷ USD, Zuckerberg hiện đứng thứ bảy trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Trong khi Zuckerberg khởi đầu năm 2018 với tổng tài sản ròng là 72,8 tỷ USD, nghĩa là hiện nay khối tài sản của CEO Facebook giảm tới 27,3%.

Tài sản giảm gần 20 tỷ USD, Mark Zuckerberg là kẻ thua cuộc nhất năm 2018? - 1

 Mark Zuckerberg làm chứng trước Ủy ban Thương mại trong Tòa nhà Quốc hội ngày 11 tháng 4 năm 2018

Chỉ còn một tuần nữa sẽ kết thúc năm 2018 và phản ứng dữ dội của người dùng với Facebook tiếp tục ảnh hưởng lớn đến giá trị cổ phiếu của công ty. CEO Facebook (người sở hữu khoảng 13% cổ phiếu công ty và đây là nguồn mang lại phần lớn tài sản cho Zuckerberg) có thể kết thúc năm với tư cách là tỷ phú thua lỗ lớn nhất. Trên thực tế, khoản lỗ gần 20 tỷ USD của Zuckerberg gần như tương đương với toàn bộ tài sản 23,4 tỷ USD (khoảng 38 nghìn tỷ VND) của CEO Tesla Elon Musk, theo Bloomberg.

Theo dữ liệu của Bloomberg, vào ngày 25/7/2018, giá trị tài sản ròng của Zuckerberg ở mức cao nhất trong cả năm là 86,5 tỷ USD.

Tài sản giảm gần 20 tỷ USD, Mark Zuckerberg là kẻ thua cuộc nhất năm 2018? - 2

 CEO Facebook đang phải chịu khoản lỗ kỷ lục gần 20 tỷ USD

Hiện tại có rất nhiều tỷ phú bị sụt giảm khối tài sản hàng tỷ USD của mình trong năm 2018. Tính đến ngày 20/12, Bill Gates đã mất 1,6 tỷ USD (hơn 23 nghìn tỷ VND) và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett mất 5,8 tỷ USD, tương đương khoảng 133 nghìn tỷ VND.

Tuy nhiên, có một vị tỷ phú tên tuổi đang trải qua năm 2018 khả quan hơn đó chính là CEO của Amazon, Jeff Bezos. Tài sản của ông đã tăng 22,7 tỷ USD vào những tháng cuối năm, với giá trị ròng hiện tại đạt 122 tỷ USD.

137 tỷ USD của giới siêu giàu châu Á bốc hơi chỉ trong năm 2018

Trong đó 7 ông trùm công nghệ lớn nhất Trung Quốc chứng kiến 45 tỷ USD bị xóa sổ khỏi khối tài sản của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Mai (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Mark Zuckerberg Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN