Tài sản của bầu Đức tăng mạnh

Theo thống kê tại hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP HCM, tính đến ngày 12/6, 10 người giàu nhất sàn chứng khoán có tổng tài sản trị giá gần 39.707 tỷ đồng, tăng gần 4.500 tỷ đồng so với cuối năm 2011.

Từ đầu năm đến nay, nhiều cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn trên sàn chứng khoán Việt Nam đã tăng giá rất mạnh, kéo theo khối tài sản của những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán cũng tăng theo.

Những gương mặt trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán hầu như không thay đổi, có chăng là sự hoán đổi vị trí giữa các đại gia.

Đứng vị trí quán quân hiện nay vẫn thuộc về ông Phạm Nhật Vương, Chủ tịch Tập đoàn Vincom (VIC), người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam trong hai năm 2010 và 2011. Tính đến ngày 12/6, ông Vượng nắm giữ gần 215 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 17.936 tỷ đồng, nhiều hơn giá trị cổ phiếu của 5 người tiếp theo cộng lại.

Đứng thứ hai danh sách là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Theo giá đóng cửa ngày 12/6, số cổ phiếu HAG ông Đức đang nắm giữ hiện tương đương 6.296 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với năm ngoái. Như vậy, tài sản của bầu Đức tăng mạnh nhất trong nửa đầu năm nay với mức tăng hơn 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này cũng chưa đáng kể gì so với mức giảm 7.500 tỷ đồng trong tài sản cổ phiếu của bầu Đức năm ngoái.

Tài sản của bầu Đức tăng mạnh - 1

Danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay (giá trị cổ phiếu trong biểu đồ được tính vào ngày 31/5/2012).

Đứng thứ 3 trong danh sách Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam là bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT VIC và là vợ ông Phạm Nhật Vượng, với hơn 37 triệu cổ phiếu VIC đang nắm giữ có giá trị trên 3.093 tỷ đồng. Bà Hương cũng là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán.

Bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) xếp thứ 4 với tổng tài sản chứng khoán trị giá 2.180 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản cổ phiếu của 4 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tính theo giá đóng cửa ngày 12/6 trị giá hơn 29.000 tỷ đồng.

Bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch HĐQT VIC, em gái và Phạm Thu Hương, xếp thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán, nắm giữ gần 25 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2.066 tỷ đồng.

5 người còn lại là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long với số tài sản cổ phiếu trị giá 2.013 tỷ đồng. Năm 2011, ông Long đứng vị trí thứ 10, nay đã vọt lên thứ 5. Lượng cổ phiếu HPG do ông Long nắm giữ tăng 681 tỷ đồng so với năm ngoái.

Tiếp đó là Chủ tịch HĐQT Công ty cồ phần Tập đoàn Đại Dương Hà Văn Thắm (1.801 tỷ đồng). Riêng người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2007, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập Đoàn Kinh Bắc (KBC) hiện đã bị xếp ở vị trí thứ 8 với tổng tài sản cổ phiếu nắm giữ (ITA, NVB, KBC, SGT) trị giá 1.637 tỷ đồng.

Xếp thứ 9 và thứ 10 lần lượt là ông Hồ Hùng Anh, Phó chủ tịch HĐQT MSN và ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty phần Địa ốc Phát Đạt. Ông Hùng có số tài sản sấp xỉ 1.577 tỷ đồng, ông Đạt là 1.044 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN