Sẽ hỗ trợ nếu ACB bị rút tiền hàng loạt

Đó là khẳng định của Thống đốc Nguyễn Văn Bình tại buổi trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay (21/8).

Tại phiên chất vấn đang diễn ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, để đảm bảo an toàn hệ thống, NHNN đã chỉ đạo NHNN các cấp chỉ đạo hỗ trợ thanh khoản cho ACB nếu có tình trạng rút tiền hàng loạt.

Liên quan đến việc bắt Nguyễn Đức Kiên, ông Bình cho biết “Chúng tôi cũng chỉ nhận được văn bản thông báo của cơ quan công an, bắt ông Kiên với lý do thành lập 3 công ty con và 3 công ty này kinh doanh trái phép”.

Ông Kiên nguyên là Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB và đây là hội đồng do ACB tự thành lập ra. Thống đốc cho biết, theo Luật Các tổ chức tín dụng, chỉ cho phép thành lập HĐQT và Ban điều hành, ông Kiên không tham gia HĐQT và Ban điều hành, vì vậy việc bắt ông Kiên không có liên quan đến ACB.

Đề cập đến việc nợ xấu của Việt Nam được các tổ chức nước ngoài đánh giá là 13%, ông Bình cho biết, trong các tiêu chí phân loại nợ của Việt Nam theo đánh giá của IMF và các tổ chức quốc tế có yếu tố định lượng và định tính vì thế có thể có số liệu khác nhau về nợ xấu. Số liệu do NHNN công bố hiện nay là đáng tin cậy nhất.

Về việc thâu tóm các ngân hàng, ông Bình nói “Khi chúng tôi xử lý 9 ngân hàng có những hiện tượng có màu sắc thâu tóm. Trong Đề án 254 đã được Thủ tướng phê duyệt, bước đầu tiên cho các ngân hàng tự tìm đối tác, khi không tự được thì NHNN mới can thiệp. Trong quá đó, trên thị trường, các ngân hàng tự tìm đến nhau và có thỏa thuận. Đến nay NHNN chưa phải áp dụng biện pháp cưỡng chế nào”.

Trước câu hỏi về hỗ trợ thanh khoản có đúng và hiệu quả không, Thống đốc cho biết, quý IV/2011 tình hình thanh khoản cực kỳ căng thẳng, có 12 tổ chức nằm bên bờ vực phá sản, mất thanh khoản. Có những tổ chức lớn tình hình thanh khoản cũng mỏng, có 6 tổ chức lâm vào tình trạng mất thanh khoản. NHNN đã hỗ trợ thanh khoản cho 6 tổ chức. Khi NHNN cho vay tiền hỗ trợ thanh khoản, NHNN lập tổ giám sát, tiền hỗ trợ chỉ được dùng để trả tiền gửi dân cư, tổ chức tín dụng không sử dụng hết phải trả lại ngân hàng. Đến nay các tổ chức đã trả đầy đủ tiền cho NHNN. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN