Phố Wall quay cuồng trong vòng xoáy giảm điểm

Dù nhiều thông tin lạc quan xuất hiện, Phố Wall vẫn quay cuồng trong vòng xoáy giảm điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/10, chỉ số Dow Jones giảm 25,19 điểm, tương đương 0,2%, xuống còn 13.077,34 điểm. Dẫn đầu đà giảm là cổ phiếu Cisco.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 4,36 điểm, tương đương 0,3%, xuống còn 1.408,75 điểm. Hầu hết các ngành của S&P 500 đều giảm. Trong đó ngành năng lượng và tiêu tiện ích giảm mạnh nhất. S&P 500 đã mất 3,6% trong 5 phiên gần đây.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 8,77 điểm, tương đương 0,3%, xuống còn 2.981,7 điểm.

CBOE Volatility Index, chỉ số đo sự sợ hãi của nhà đầu tư giảm nhẹ xuống 18 điểm.

Khối lượng giao dịch phiên ngày 23/10 trên cả 3 sàn New York Stock Exchange, Nasdaq and và NYSE MKT đạt khoảng 6,1 tỷ cổ phiếu, tương đương với trung bình 3 tháng.

Chứng khoán Mỹ giảm sút xuống mức thấp nhất trong 7 tuần do thị trường tiếp tục công bố kết quả kém lạc quan của nhiều công ty đa quốc gia và tuyên bố bất ngờ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc cuộc họp chính sách diễn ra trong 2 ngày, Fed cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng ở mức khiêm tốn trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì cao. Tuy nhiên, Fed sẽ không mở rộng quy mô gói nới lỏng tiền tệ lần 3 mà công bố sẽ giữ nguyên kế hoạch chi 40 tỷ USD để mua trái phiếu đảm bảo bằng thế chấp như đã công bố hôm 13/9 cho tới khi tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu tốt hơn. Tuyên bố này khiến nhà đầu tư thất vọng.

Allan Flader, tư vấn tài chính tại RBC Wealth Management, ở Phoenix nhận xét: “Thất nghiệp vẫn hiển hiện. Công việc mới được tạo ra ở mức tối thiểu và Fed đang ở thế phòng thủ. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu họ đang trên quan điểm trung lập trong thời gian tới. Bạn cần phải nhìn thấy sự gia tăng rõ rệt về việc làm. Và điều đó vẫn chưa xảy ra”.

Các nhà hoạch định chính sách cũng tuyên bố sẽ giữ tỷ lệ lãi suất ở mức đặc biệt thấp cho tới giữa năm 2015.

Trong khi đó, hôm qua, nhiều hãng công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo nhưng vẫn kém lạc quan. Theo dữ liệu của Thomson Reuters, 186 công ty trong S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, 59,1% có thu nhập vượt dự báo của các chuyên gia phân tích nhưng vẫn dưới 62% mức trung bình dài hạn. Về doanh thu, chỉ có 38,2% công ty đạt mức dự báo.

Tâm điểm của thị trường lại là Facebook. Cổ phiếu Facebook tăng 19,13% lên 23,22 USD/cổ phiếu sau khi người khổng lồ mạng xã hội báo cáo doanh thu tăng 32%, đứng đầu kỳ vọng, nhờ vào lợi nhuận trong điện thoại di động. Ít nhất bốn công ty môi giới đã nâng các mục tiêu giá của họ về công ty, trong khi Citigroup, BofA Merrill và Stifel đưa ra lời khuyên là nên mua vào cổ phiếu này.

Hôm qua thị trường chứng kiến khá nhiều thông tin vĩ mô lạc quan. Số liệu mới công bố cho thấy, doanh số bán nhà mới Mỹ tăng 5,7% trong tháng 9, lên cao nhất 2 năm rưỡi, thêm dấu hiệu cho thấy thị trường nhà đất Mỹ đang tiếp tục phục hồi.

Theo khảo sát của ngân hàng HSBC, chỉ số quản lý thu mua (PMI) sơ bộ khu vực sản xuất trong tháng 10 của Trung Quốc là 49,1 điểm, tăng từ 47,9 điểm trong tháng 9 đồng thời cao nhất 3 tháng qua. Điều này cho thấy sản xuất Trung Quốc đang có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, HSBC cho biết.

Tuy nhiên, những thông tin lạc quan này chỉ tác động giúp chứng khoán Mỹ đi lên ở đầu phiên giao dịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN