Phố Wall kịch tính sau phát biểu của Bernanke

Tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke về triển vọng kinh tế u ám cùng khả năng FED sẽ tung ra các biện pháp mới để kích thích tăng trưởng, đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ hết giảm sâu lại tăng bật trong phiên giao dịch 17/7.

Trong ngày điều trần đầu tiên trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, ông Bernanke cho rằng bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng, chủ yếu là bởi cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu dai dẳng và những căng thẳng ngân sách tại Mỹ. Chủ tịch FED đã thừa nhận rằng, tăng trưởng việc làm hiện suy yếu và người tiêu dùng ngày càng thận trọng trong chi tiêu.

Ông cho biết tăng trưởng kinh tế Mỹ đã giảm tốc còn khoảng 2% trong 3 tháng đầu năm và có nguy cơ suy yếu hơn nữa trong quý 2. Tuy nhiên, cũng như mọi lần, ông Bernanke lại mập mờ khi tuyên bố FED đang xem xét một loạt công cụ có thể áp dụng để hỗ trợ nền kinh tế, trong đó không hề nói cụ thể đó là biện pháp gì và khi nào sẽ thực hiện điều đó.

Đầu phiên, giá cổ phiếu và dầu thô giảm mạnh trong khi USD tăng vọt sau khi ông Bernanke "đánh chìm" những hy vọng về việc FED đã tiến gần hơn tới hành động tung ra một chương trình nới lỏng định lượng mới để kích thích tăng trưởng. Tuy nhiên, các thị trường nhanh chóng đảo chiều, sau khi các phản ứng về bài phát biểu của Chủ tịch FED thay đổi.

Giới phân tích cho rằng, những bình luận về kinh tế của người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang, đặc biệt là về thị trường việc làm, cho thấy cơ quan này đang mở rộng cánh cửa cho các biện pháp nới lỏng mới. Theo Bernanke, các nhà hoạch định chính sách sẽ xem xét các biện pháp mới nếu thị trường lao động không hồi phục hoặc có nguy cơ giảm phát.

Oliver Pursche, Chủ tịch của Hãng dịch vụ tài chính Gary Goldberg ở Suffern, New York, cho hay, "chúng tôi dự đoán FED sẽ tung ra chương trình nới lỏng định lượng thứ ba, sớm nhất là vào tháng 8 tới".

Kết thúc phiên giao dịch, thị trường chứng khoán Mỹ tăng khá mạnh. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 78,33 điểm, tương ứng 0,62%, lên 12.805,54 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 10,03 điểm, tương ứng 0,74%, lên chốt ở mức 1.363,67 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa ở mức 2.910,04 điểm, tăng 13,10 điểm, tương ứng với 0,45%.

Trên thị trường ngoại hối, đồng Euro đã tăng giá trở lại so với USD vào cuối phiên giao dịch đêm qua, khi giới đầu tư đặt niềm tin vào phiên điều trần thứ hai của ông Bernanke trước Quốc hội Mỹ. Hôm qua, ông Bernanke đã trình bày trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ và trong hôm nay sẽ có cuộc làm việc với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện nước này.

Một lý do khác cũng giúp đồng Euro hồi phục trở lại là việc Tây Ban Nha chào bán thành công 3,56 tỷ Euro trái phiếu ngắn hạn. Chi phí vay mượn của nước này đã giảm nhưng vẫn cao. Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt với thử thách lớn vào ngày 18/7 khi nước này đấu giá 3 tỷ Euro trái phiếu loại trung và dài hạn, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu 10 năm đã gần 7%.

Phố Wall kịch tính sau phát biểu của Bernanke - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN