Phố Wall tăng sốc trong ngày “ma quỷ”

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần (13/7). Điều đáng chú ý là sự trở lại của Phố Wall lại diễn ra trong ngày vốn được xem là "ma quỷ", thứ 6 ngày 13.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng tới 203,82 điểm, tương ứng 1,6%, lên 12.777,09 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 22,01 điểm, tương ứng 1,65% lên 1.356,77 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng được 42,28 điểm, tương ứng 1,48%, lên 2.908,47 điểm.

Với mức tăng mạnh như trên, các chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã giành lại được toàn bộ số điểm để mất trong 6 phiên suy giảm liên tiếp. Cụ thể, tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones nhích nhẹ 0,04%, chỉ số S&P 500 tăng 0,15%, trong khi Nasdaq Composite hạ 0,98%.

Hôm qua, đà đi lên của nhóm cổ phiếu tài chính sau khi JPMorgan công bố lợi nhuận quý 2 vượt dự báo của giới phân tích là lý do chính giúp các chỉ số bật mạnh trở lại. Theo công bố, JPMorgan có thể đạt được lợi nhuận kỷ lục trong năm sau khi lãi 5 tỷ USD trong quý 2.

Ngoài ra, sự kỳ vọng Trung Quốc tăng cường kích thích kinh tế cũng góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Theo công bố trong ngày của Chính phủ Trung Quốc, GDP quý 2/2012 của nền kinh tế này chỉ tăng có 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm nhất kể từ quý 1/2009.

Đây là quý giảm tốc tăng trưởng thứ 6 liên tiếp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhiều chuyên gia tin rằng Trung Quốc sẽ buộc phải có nhiều biện pháp mới để kích thích tăng trưởng. Sự tin tưởng này cũng góp phần ổn định tâm lý đầu tư trên các thị trường đêm qua.

Phố Wall tăng sốc trong ngày “ma quỷ” - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN