Phố Wall gục ngã trước tin Hy Lạp

Chứng khoán Phố Wall và châu Âu đồng loạt gục ngã trước tin Hy Lạp.

Sau phiên kháng cự đáng kể ngày 7/5, hôm qua, chứng khoán Phố Wall và châu Âu đồng loạt gục ngã trước tin Hy Lạp và nỗi lo ngại nợ công châu Âu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 08/05/2012, chỉ số Dow Jones giảm 76,44 điểm, tương ứng 0,59%, chốt ở mức 12.932,09 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Chỉ số này đã để mất ngưỡng quan trọng 13.000 điểm.

Trong số 30 cổ phiếu đang niêm yết trên Dow Jones, cổ phiếu của ngân hàng Bank of America và hãng công nghệ HP tiếp tục dẫn đầu đà giảm tỷ lệ tương ứng với 2,14% và 2,3%.

Chỉ số S&P 500 mất 5,86 điểm, tương ứng 0,43%, đóng cửa ở mức 1.363,72 điểm. Như vậy, chỉ số này đang về sát ngưỡng 1.350 điểm quan trọng.

Trong số 10 chỉ số ngành trên S&P 500, dẫn đầu đà giảm là cổ phiếu ngành tài chính. Ở chiêu ngược lại, cổ phiếu ngành chăm sóc sức khỏe và tiện ích công cộng tăng điểm mạnh nhất.

Trên S&P 500, cổ phiếu của Fossil, hãng chế tạo phụ kiện thời trang danh tiếng, có tốc độ giảm không tưởng với nhà đầu tư Việt Nam khi rơi tới 37,75% xuống 78,52 USD/cổ phiếu sau khi hãng này công bố mức doanh số sụt giảm đáng kể tại thị trường châu Âu.

Chỉ số Nasdaq giảm 11,49 điểm, tương ứng 0,39%, dừng ở mức 2.946,27 điểm.

Chỉ số CBOE Volatility Index, VIX, chỉ số đo mức độ sợ hãi của các nhà đầu tư, tăng trên mức 19 điểm.

Phố Wall gục ngã trước tin Hy Lạp - 1

Sắc đỏ lại phủ kín Phố Wall

Có khoảng 7,72 tỷ cổ phiếu giao dịch thành công trên cả 3 sàn New York, America Exchange và Nasdaq, cao hơn so với mức bình quân 6,76 tỷ cổ phiếu tính từ đầu năm đến nay.

Trên sàn giao dịch New York, cứ 3 cổ phiếu giảm điểm có 2 cổ phiếu tăng điểm. Tại sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 13/11.

Chứng khoán suy giảm bất chấp Bộ Lao Động Mỹ đưa ra con số khả quan về việc làm. Bộ Lạo động Mỹ cho biết các nhà tuyển dụng đăng tuyển khoảng 3,74 triệu việc làm mới trong tháng 3, tăng so với mức điều chỉnh 3,57 triệu việc trong tháng 2.

Với mức tăng tới 4,8% số lượng việc chào mời mới, đây là dấu hiệu cho thấy mức tăng trưởng việc làm trong tháng 5 rất khả quan. Tại Mỹ, thông thường phải mất từ 1 đến 3 tháng để người tuyển dụng có thể tìm được nhân viên.

Với việc rơi xuống 1.363,72 điểm, chỉ số S&P 500 khó có thể phục hồi sớm vì nhà đầu tư đang chờ đợi ngưỡng quan trọng 1.350 của chỉ số này. Đầu giờ giao dịch, chỉ số này đã ở ngưỡng 1.350 điểm trong vòng 15 phút.

ames Dailey, người giám sát 215 triệu USD tại TEAM Financial Asset Management LLC ở Harrisburg, Pennsylvania cho biết: “Rất nhiều người đang chờ đợi S&P 500 rơi xuống ngưỡng điều chỉnh ngắn hạn 1.350 điểm, ngưỡng mua vào mong đợi của tâm lý đám đông. Điều đó không có nghĩa thị trường đang không để mắt tới châu Âu”.

Hank Smith, đầu tư trưởng của Haverford Trust Co. ở Radnor, Pennsylvania, đơn vị quản lý 6,5 tỷ USD cho biết: “Hiện chưa biết được châu Âu ảnh hưởng tới thị trường nhiều đến đâu. Nếu Hy Lạp không thoát khỏi đồng euro thì phải chăng khủng hoảng sẽ lại lây lan? Nó có thể gây chấn động toàn cầu”.

Theo James McDonald, chiến lược đầu tư trưởng tại Northern Trust Corp., nỗi lo ngại về tình hình nợ công châu Âu đã khiến chỉ số S&P 500 giảm 2,5% trong tháng 5. Tình hình châu Âu có thể tồi tệ hơn trước khi tìm ra tia sáng mới.

John Taylor của quỹ mạo hiểm FX Concepts LLC thì cho biết Hy Lạp có thể rời khỏi đồng euro càng sớm khi tháng tới chính phủ hết tiền mặt và châu Âu thất bại khi cho cung cấp cho Hy Lạp khoản vay mới.

John Taylor nói: “Tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra và mùa hè này. Châu Âu không cho họ vay thêm nữa. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng không nói lời đồng ý. Họ sẽ ra khỏi đồng euro trong tháng sáu”.

Trong khi đó, Hy Lạp cũng khiến chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 1,7% đóng cửa ở mức 250,58 điểm. Chỉ số FTSEurofirst 300, chỉ số của các cổ phiếu bluechip tại khu vực châu Âu, đã rơi 1,6% xuống mức 1.017,48 điểm.

16 trong tổng số 18 chỉ số chứng khoán chính tại khu vực Tây Âu đã giảm điểm trong phiên này.

Chỉ số ASE của Hy Lạp lao dốc tới 3,6% xuống 620,54 điểm sau khi Lãnh đạo của các đảng lớn nhất tại Hi Lạp thất bại trong việc thành lập chính phủ mới. Đây là mức điểm thấp nhất của chỉ số này tính từ tháng 11/1992.

Chỉ số FTSE của thị trường Anh giảm 1,78% chốt ở mức 5.554,55 điểm. Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm nhẹ 0,8% xuống mức 7.006,90 điểm. Chỉ số chung của Pháp - CAC 40 giảm 89,42 điểm, tương đương với 2,78% đóng cửa ở mức 3.124,80 điểm. Chỉ số chứng khoán của Đức, DAX 30 rơi 124,74 điểm, tương đương với 1,9% chốt ở mức 6.444,74 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN