Những đại tỷ phú “cứu rỗi” Phố Wall

Phát biểu của Warren Buffett và IPO roadshow của Facebook đã “cứu rỗi” Phố Wall.

Sau phiên giao dịch tồi tệ nhất năm 2012 từ thứ sáu tuần trước, Phố Wall được dự báo sẽ tiếp tục chìm trong sắc đỏ ở phiên giao dịch đầu tuần này.

Tuần trước, cả S&P 500 và Nasdaq đều có phiên giao dịch tồi tệ nhất trong năm sau bản báo cáo việc làm đáng thất vọng của Chính phủ.

Art Cashin, giám đốc sàn hoạt động tại UBS Financial Services cho biết: “Tôi đang lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái kép. Chúng ta đang dự báo và hãy nhớ rằng cứ đến tháng năm là tháng cần rời bỏ thị trường. Tôi nghĩ đó là các con số không tốt. Nếu bạn nhìn vào lương, bạn sẽ thấy lương không bắt kịp lạm phát”.

Những tưởng nhà đầu tư sẽ bi quan với các nhận định như trên nhưng Warren Buffett và Facebook đã giúp Phố Wall thoát hiểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 07/05/2012, chỉ số Dow Jones có phiên giảm thứ 4 liên tiếp khi để mất 29,74 điểm, tương ứng 0,23%, đóng cửa ở mức 13.008,53 điểm. Như vậy, chỉ số này đang phải đối diện với nguy cơ mất ngưỡng quan trọng 13.000 điểm.

Trong số 30 cổ phiếu đang niêm yết tại đây, dẫn đầu mức giảm điểm là cổ phiếu của hãng công nghệ HP và hãng Caterpillar với 1,65% và 1,27% tương ứng. Trong khi đó, cổ phiếu của ngân hàng Bank of America lại tăng điểm mạnh nhất với 2,84%.

Chỉ số S&P 500 thoát được đà giảm khi tăng 0,48 điểm, tương ứng 0,04%, chốt phiên ở mức 1.369,58 điểm. Mặc dù tăng nhưng S&P 500 vẫn ở rất xa ngưỡng qua trọng 1.400 điểm và đường trung bình 50 phiên ở mức 1.386,48 điểm.

Trong số 10 chỉ số ngành trên S&P 500, cổ phiếu ngành tài chính tăng điểm mạnh nhất, cổ phiếu ngành công nghệ giảm mạnh nhất. Cụ thể, các cổ phiếu của ngân hàng Bank of America, Goldman Sachs và Morgan Stanley đã đồng loạt tăng trên 1%.

Những đại tỷ phú “cứu rỗi” Phố Wall - 1

Phố Wall thoát hiểm thành công nhờ các đại tỷ phú.

Chỉ số Nasdaq tăng 1,42 điểm, tương ứng 0,05%, đóng cửa ở mức 2.957,76 điểm. Chỉ số Nasdaq vẫn chưa thể tìm lại được ngưỡng quan trọng 3.000 điểm.

Chỉ số CBOE Volatility Index, VIX, chỉ số đo mức độ sợ hãi của các nhà đầu tư, ở sát mức 19 điểm.

Có khoảng 6,28 tỷ cổ phiếu giao dịch thành công trên cả 3 sàn New York, America Exchange và Nasdaq. Khối lượng này đã thấp hơn so với mức bình quân 6,76 tỷ cổ phiếu tính từ đầu năm đến nay.

Trên sàn giao dịch New York, cứ 8 cổ phiếu tăng điểm có 7 cổ phiếu giảm điểm. Tại sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 14/11.

Tâm điểm của thị trường là kết quả các cuộc bầu cử ở châu Âu. Tuy nhiên, tất cả đã được gạt sang một bên sau phát biểu của đại tỷ phú, chuyên gia đầu tư siêu hạng Warren Buffett.

Warren Buffett tuyên bố các nhà cho vay ở Mỹ đang ở tình trạng tốt. Thanh khoản của hệ thống tài chính, vấn đề gây nhiều nhức nhối trong thời gian qua giờ đây không còn đáng để bận tâm. Những dự báo về các biện pháp thắt lưng buộc bụng của châu Âu sẽ được kiềm chế sau chiến thắng của Hollande trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp.

Warren Buffett, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của Berkshire Hathaway Inc. lạc quan: “Tôi đặt hệ thống ngân hàng Mỹ và châu Âu vào hai tình trạng rất khác nhau. Hệ thống ngân hàng Mỹ tương đối tốt. Còn ngân hàng châu Âu lại đang thở hổn hển trong vài tháng trở lại đây”.

Bruce McCain, người quản lý khối tài sản 20 tỷ USD ở KeyCorp nhận xét: “Mỗi khi Buffett đưa ra một nhận định, điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới cổ phiếu. Với châu Âu, chúng ta đã định lượng được một vài điều đã xảy ra. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn chưa dám chắc vào xu hướng cụ thể nào”.

Một thông tin cũng khiến thị trường lạc quan hơn đó là Facebook đã tổ chức thành công buổi giới thiệu IPO roadshow trước ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Mạng xã hội này dự tính giá IPO nằm trong khoảng 28 đến 35 USD/cổ phiếu và giá trị thị trường sẽ nằm trong khoảng 77 đến 96 tỷ USD.

Tại châu Âu, cổ phiếu ngành ngân hàng góp phần rất lớn vào nâng đỡ thị trường. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,7% đóng cửa ở mức 254,83 điểm. Chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 1,5% lên mức 2.282,89 điểm.

Có tới 12 trong tổng số 16 chỉ số chứng khoán chính tại khu vực Tây Âu đã tăng điểm trong phiên này. Hai thị trường chứng khoán Anh và Ai –len đóng cửa nghỉ giao dịch nhân ngày lễ.

Tại châu Âu, thị trường chứng khoán Pháp và Hy Lạp được xem là tâm điểm bởi những cuộc bầu cử tổng thống. Kết quả bầu cử tại Hy Lạp khiến cho chỉ số chứng khoán của quốc gia này chìm sâu trong sắc đỏ. Chỉ số ASE giảm tới 6,7% về mức 643,87 điểm.

Trong khi đó, với cuộc bầu cử thành công, chỉ số chung của Pháp - CAC 40 tăng 52,25 điểm, tương đương với 1,65% đóng cửa ở mức 3.214,22 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 2,7% lên mức 7.063,20 điểm. Chỉ số chứng khoán của Đức, DAX 30 lên 8,01 điểm, tương đương với 0,12% chốt ở mức 6.569,48 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN