Ở Mỹ, người gốc Á giàu hơn bất cứ ai

Sự gia tăng người Mỹ gốc Á có liên quan đến sự gia tăng không ngừng của những 'con Hổ mẹ' ở châu Á.

Trong bản báo cáo cập nhật chi tiết vào tháng 4/2013 của Trung tâm nghiên cứu Pew Research dựa trên tất cả các số liệu thống kê ấn tượng trên toàn quốc.

Báo cáo cho thấy, người Mỹ gốc Á là có thu nhập cao nhất, được giáo dục tốt nhất và là nhóm chủng tộc phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ (họ đã vượt qua người Tây Ban Nha từ năm 2009).

Họ hài lòng với cuộc sống của mình, về tài chính, sự điều hành của chính phủ hơn so với công chúng. Họ làm việc chăm chỉ và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Sau đây là một số thống kê nổi bất:

Người Mỹ gốc Á được giáo dục tốt hơn bất cứ nhóm dân tộc nào.

Ở Mỹ, người gốc Á giàu hơn bất cứ ai - 1

Tỷ lệ có bằng cử nhân trở lên với nhóm tuổi trên 25: Người Mỹ gốc Á dẫn dầu với 49%, cao hơn mức bình quân 28%.

Tỷ lệ có bằng cử nhân trở lên với nhóm tuổi 25-64: Người gốc Á nhập cư tăng từ 35% (1980) lên 61% (2010). Người nhập cư không có gốc Á chỉ tăng từ 20% lên 30% trong cùng giai đoạn 1980-2010.

Tỷ lệ trình độ trên cao đẳng với người trưởng thành: Người gốc Á 65%, nhóm Mỹ gốc Âu 58%, Mỹ gốc Phi 38%, Mỹ gốc Tây Ban Nha 16%.

Họ giàu hơn bất cứ ai ở Mỹ.

Ở Mỹ, người gốc Á giàu hơn bất cứ ai - 2

Thu nhập hộ gia đình bình quân năm 2010: Gia đình gốc Á 66.000 USD, cao hơn mức thu nhập bình quân cả nước Mỹ (49.000 USD) và gia đình gốc Âu (54.000 USD); vượt xa mức thu nhập của gia đình gốc Phi (33.300 USD) và gốc Tây Ban Nha (40.000 USD).

Họ tin rằng cần phải làm việc chăm chỉ.

Ở Mỹ, người gốc Á giàu hơn bất cứ ai - 3

Và họ rất vui mừng vì được sống ở Mỹ:

Ở Mỹ, người gốc Á giàu hơn bất cứ ai - 4

Hầu hết người Mỹ gốc Á cho rằng: ở Mỹ, các cơ hội thăng tiến, quan điểm tự do chính trị, ưu đãi người nghèo, điều kiện giáo dục trẻ em, tự do tôn giáo, các giá trị đạo đức xã hội đều tốt hơn quê hương của họ, ngoại trừ sự gắn kết mật thiết với gia đình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương (Tri thức trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN