“Ghế nóng” tại BIDV vẫn bị bỏ ngỏ 19 tháng

Sự kiện: Kinh Doanh

HĐQT BIDV tiếp tục bầu người phụ trách chứ không phải Chủ tịch HĐQT. “Ghế nóng” ngân hàng này vẫn bỏ ngỏ.

“Ghế nóng” tại BIDV vẫn bị bỏ ngỏ 19 tháng - 1

HĐQT BIDV tiếp tục bầu người phụ trách chứ không phải Chủ tịch HĐQT. “Ghế nóng” ngân hàng này vẫn bỏ ngỏ.

BIDV vừa công bố thông tin tới các cổ đông về việc ông Bùi Quang Tiên, Thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022 đã được bầu phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT ngân hàng này nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ đầu tháng 5.

Thay đổi nhân sự cấp cao này xuất phát từ việc ông Trần Anh Tuấn, thành viên HĐQT đảm nhiệm việc điều hành hoạt động của HĐQT BIDV nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Bùi Quang Tiên, sinh năm 1959, được bầu vào HĐQT BIDV năm 2017 và là người đại diện cho 30% vốn của nhà nước tại ngân hàng này. Nếu tính theo giá thị trường của cổ phiếu BID giao dịch sáng 4/5 là 34.250 đồng/cổ phiếu thì phần vốn mà ông Tiên đại diện hiện có giá trị khoảng 33 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, ông Bùi Quang Tiên công tác tại NHNN từ năm 1982 và giữ vai trò Vụ trưởng Vụ thanh toán NHNN từ năm 2008 đến tháng 4/2016.

Hiện tại, số thành viên HĐQT của BIDV có 8 người. Chiếc ghế Chủ tịch HĐQT của BIDV đã bỏ trống gần 19 tháng kể từ sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu hồi tháng 9/2016. Sau khi ông Hà về hưu, ông Trần Anh Tuấn là thành viên HĐQT được giao nhiệm vụ phụ trách điều hành HĐQT ngân hàng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 21/4 vừa qua, ông Phạm Quang Tùng (sinh năm 1971) được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2020. Việc ông Tùng được bầu bổ sung đã dấy lên dư luận đồn đoán về việc ông Phạm Quang Tùng sẽ giữ ghế nóng BIDV sau khi được điều động từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) về BIDV cuối năm ngoái.

Trước khi sang làm chủ tịch VDB vào tháng 6/2016, ông Tùng là Phó tổng giám đốc BIDV.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Sơn (Báo Giao thông)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN