Facebook làm rò rỉ ảnh người dùng, Mark Zuckerberg có nguy cơ mất 1,6 tỷ USD

Trước đó, hãng này cũng từng một phen lao đao vì rò rỉ thông tin của 50 triệu người dùng.

Vừa qua, trang mạng xã hội Facebook lại tiếp tục xuất hiện lỗ hổng bảo mật, dẫn tới việc phần mềm ứng dụng của bên thứ 3 lấy được hình ảnh riêng tư, thậm chí cả những ảnh chưa từng đăng tải công khai trên Facebook của người dùng. Theo tính toán ban đầu, có hơn 6,8 triệu người dùng bị ảnh hưởng từ vụ việc này. Hiện tại, uỷ ban bảo vệ dữ liệu Ireland của tổ chức quản lý giám sát bảo mật châu Âu đã bắt tay vào điều tra. “Ông lớn” mạng xã hội rất có thể sẽ bị phạt hơn 1,6 tỷ USD (37.239 tỷ đồng) vì vụ việc này.

Ngày 14/12 vừa qua, hãng Facebook đưa ra một tuyên bố rằng có một lỗ hổng phần mềm khiến khoảng 1.500 ứng dụng lấy được ảnh không công khai của người dùng Facebook trong khoảng thời gian từ ngày 13-25 tháng 9 năm nay. Phía Facebook cho biết, nếu người dùng đăng nhập ứng dụng của bên thứ 3 bằng tài khoản Facebook, đồng thời cho phép ứng dụng này lấy thông tin ảnh thì ảnh riêng tư của họ có thể đã bị rò rỉ ra bên ngoài, trong đó bao gồm cả những ảnh chưa chia sẻ công khai.

Facebook làm rò rỉ ảnh người dùng, Mark Zuckerberg có nguy cơ mất 1,6 tỷ USD - 1

Mark Zuckerberg trong một phiên điều trần về rò rỉ thông tin người dùng vào tháng 4 năm nay

Giám đốc kỹ thuật của Facebook đã chỉ ra rằng, những ảnh mà người dùng đăng lên Facebook bằng ứng dụng của bên thứ 3 nhưng chưa đăng thành công thì bản nháp của ảnh sẽ vẫn lưu lại trong ứng dụng.

Bên cạnh đó, giám đốc kỹ thuật cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới người dùng của Facebook.

“Chúng tôi thật lòng xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc này. Vào tuần tới, chúng tôi sẽ hợp tác với nhà khai khác phần mềm ứng dụng, yêu cầu họ tìm ra những người dùng bị ảnh hưởng và nhanh chóng xoá bỏ những tấm ảnh bị rò rỉ” – vị giám đốc này chia sẻ.

Ngoài ra, đội ngũ Facebook cũng nhấn mạnh rằng lỗ hổng đã được khắc phục, đồng thời cho biết sẽ thông báo và nhắc nhở những người dùng có thể bị ảnh hưởng. Facebook cũng khuyên người dùng đăng nhập lại vào các ứng dụng cấp quyền truy cập ảnh Facebook để kiểm tra xem có ảnh nào bị lấy hay không.

Facebook vừa tăng phí bảo vệ cho Mark Zuckerberg và gia đình lên 10 triệu USD

Khoản trợ cấp này dùng để trả cho nhân viên bảo vệ, chi phí lắp đặt, bảo trì các biện pháp an ninh cũng như cho phi cơ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo new.qq.com) ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN