Dow Jones thêm thất vọng với FED

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục để ngỏ khả năng tiến hành chương trình nới lỏng định lượng mới trong biên bản cuộc họp gần nhất, đã tác động xấu lên thị trường chứng khoán Mỹ. Kết quả, dù rất nỗ lực quay đầu, nhưng Dow Jones vẫn giảm điểm.

Chốt ngày giao dịch 11/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 48,59 điểm, tương ứng 0,38%, xuống còn 12.604,53 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,02 điểm, tương ứng 0%, xuống còn 1.341,45 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 14,35 điểm, tương ứng 0,49%, còn 2.887,98 điểm.

Biên bản cuộc họp chính sách diễn ra trong tháng 6 được FED công bố hôm qua cho thấy, một số thành viên của cơ quan này cho rằng tiếp tục kích thích kinh tế là cần thiết để đem lại tốc độ tăng trưởng việc làm như mong muốn và đảm bảo lạm phát nằm trong mục tiêu đã đề ra.

Trong khi đó, một số thành viên khác lại cho rằng, các biện pháp kích thích chỉ cần thiết nếu như nền kinh tế Mỹ mất động lực phục hồi, nếu rủi ro suy giảm rõ nét hơn hoặc nếu lạm phát duy trì dưới mức mục tiêu dài hạn trong một thời gian dài. Và đây cũng là kết luận trong biên bản.

Báo cáo của FED đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đã suy giảm liên tiếp vài ngày qua. Sự thất vọng của nhà đầu tư với biên bản cuộc họp trên một lần nữa đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm sâu hơn trong phiên đêm qua, song mức giảm có phần nhẹ nhàng hơn.

Chỉ số S&P 500 dần phục hồi về cuối phiên, đóng cửa ở mức giảm gần bằng 0 so với phiên trước. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy chuỗi ngày giảm điểm có thể đã bị ngưng lại. Sở dĩ S&P đi ngang vào cuối phiên là nhờ nhóm cổ phiếu tài chính. Chỉ số S&P tài chính tăng 0,8%.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường có nhích lên trên 6 tỷ cổ phiếu, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng ngày 7,84 tỷ cổ phiếu trong năm 2011. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm tại sàn giao dịch New York là 16/14, trong khi sàn Nasdaq, sổ cổ phiếu giảm điểm trội hơn số tăng.

Dow Jones thêm thất vọng với FED - 1 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN