Cận cảnh lâu đài làm bằng gỗ lớn nhất TG

Kizhi Pogost được xây dựng từ thế kỷ 18 hoàn thành năm 1862, cao 37,5m nằm trên đất nước Nga. Đây là tòa nhà làm hoàn toàn bằng gỗ cao nhất thế giới.

Nằm trên đất nước Nga, với 150 năm tuổi những tòa nhà có kiến trúc độc đáo và tuyệt đẹp này vẫn đứng vững trước khí hậu khắc nghiệt dù chỉ được làm bằng gỗ. Được xây dựng bởi thợ mộc Sysoj Osipov và Giáo Hội lớn ở phía bắc nơi đây trở thành một thánh địa cho những người hành hương.

Cận cảnh lâu đài làm bằng gỗ lớn nhất TG - 1

Cao 37,5m được làm hoàn toàn bằng gỗ, được cho là tòa nhà cao nhất thế giới. Ảnh: HotSpot Media.

Được thiết kế với những mái vòm ấn tượng, nổi bật trên vùng nông thôn xung quanh, những tòa nhà được xây dựng để thu hút cộng đồng Kitô giáo trên một đảo nhỏ gọi là Kizhi nằm trên hồ Onega.

Với 22 mái vòm, bên trong có hình dạng như một kim tự tháp đặt 102 biểu tượng tôn giáo từ thế kỷ 17 và 18. Nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1990.

Cấu trúc bằng gỗ cao nhất thế giới (183m) là ATLAS-I nằm gần Albuquerque, New Mexico, Mỹ. Tuy nhiên trong chiến tranh lạnh nó đã sử dụng kết cấu kim loại để giữ bộ khung khổng lồ.

Cận cảnh lâu đài làm bằng gỗ lớn nhất TG - 2
Với 22 mái vòm, tòa nhà nổi bật hẳn trên vùng quê nông thôn. Ảnh: HotSpot Media.

Cận cảnh lâu đài làm bằng gỗ lớn nhất TG - 3

Cận cảnh lâu đài làm bằng gỗ lớn nhất TG - 4

Nơi đây là thánh địa lớn cho những người Kitô giáo hồi hương. Ảnh: HotSpot Media.

Cận cảnh lâu đài làm bằng gỗ lớn nhất TG - 5

Cận cảnh lâu đài làm bằng gỗ lớn nhất TG - 6

Cận cảnh lâu đài làm bằng gỗ lớn nhất TG - 7

Tòa nhà nằm trên một đảo nhỏ ở hồ Onega. Ảnh: HotSpot Media.

Cận cảnh lâu đài làm bằng gỗ lớn nhất TG - 8

Cận cảnh lâu đài làm bằng gỗ lớn nhất TG - 9

Trong tòa nhà được đặt 102 biểu tượng tô giáo. Ảnh: HotSpot diaMe.

Cận cảnh lâu đài làm bằng gỗ lớn nhất TG - 10

Khung cảnh thơ mộng làm tòa nhà nổi bật giữa vùng nông thôn. Ảnh: HotSpot Media. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà (Tiền Phong/Dailymail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN