Bầu Đức trấn an cổ đông về số nợ 'khủng'

Theo 'bầu' Đức, số nợ 16.000 tỷ đồng so vốn điều lệ sắp tăng lên 17.000 tỉ đồng và tổng tài sản của HAG gần 60.000 tỉ đồng là không đáng kể.

Tại đại hội cổ đông chiều 23-4, ông Đoàn Nguyên Đức (“bầu” Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai (HAG), tuyên bố mấy ngày qua báo chí đưa tin chưa chính xác, cứ lấy số nợ 16.000 tỉ đồng trừ vốn điều lệ hơn 5.000 tỉ đồng của HAG để tính ra số nợ là không đúng.

“Trong báo cáo tài chính, HAG nợ ngân hàng và các quỹ đầu tư khoảng 16.000 tỉ đồng là đúng. Nhưng khoản nợ này là chưa trừ khoản tiền mặt có trong tài khoản hơn 2.500 tỉ đồng, tiền nợ trái phiếu mà các quỹ đầu tư sẽ chuyển đổi sang cổ phần sắp tới hơn 5.000 tỉ đồng … Thực chất HAG chỉ nợ khoảng 7.000 tỉ đồng” - ông Đức giải thích.

Cũng theo ông, số nợ này so với vốn điều lệ sắp tăng lên 17.000 tỉ đồng và tổng tài sản của HAG gần 60.000 tỉ đồng là không đáng kể. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Nhơn (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN