Bật mí 19 điều thú vị về tỷ phú giàu thứ 2 thế giới

Với tổng giá trị tài sản trên 70 tỷ USD, Warren Buffett là tỷ phú giàu thứ 2 thế giới chỉ sau Bill Gates. Ít ai biết rằng ông đã bắt đầu “làm giàu” từ khi mới 11 tuổi. Và dưới đây là những điều thú vị về ông mới được trang Business Insider bật mí.

1. Trong khi các bạn cùng lớp ở trường tiểu học vẫn mơ về những giải đấu lớn và Hollywood thì Warren Buffett 10 tuổi đã đặt ra được mục tiêu cho cuộc sống. Sau bữa ăn trưa cùng cha và một thành viên thuộc sàn chứng khoán New York, Warren đã manh nha các ý tưởng trong việc xây dựng một cuộc sống sung túc với tiền bạc rủng rỉnh.

Bật mí 19 điều thú vị về tỷ phú giàu thứ 2 thế giới - 1

Căn nhà thuở nhỏ của Warren Buffet

2. Warren Buffett mua cổ phiếu lần đầu tiên vào năm 11 tuổi. Ông đã bỏ ra 114 USD để mua 3 cổ phiếu của Cities Service Preferred.

3. Từ khi còn là một thiếu niên, Warren Buffett đã tự kiếm được 175 USD/tháng bằng việc giao báo cho tờ Washington Post, hơn cả giáo viên của ông và rất nhiều người lớn khác trong thời điểm đó.

Bật mí 19 điều thú vị về tỷ phú giàu thứ 2 thế giới - 2

Warren kiếm tiền từ khi mới 11 tuổi

4. Ông đã tiết kiệm được 53.000 USD khi mới 16 tuổi. Ngoài giao báo, Warren Buffett còn làm thêm rất nhiều công việc khác để kiếm tiền: bán bóng golf và tem cũ, đánh bóng xe hơi, nhặt phiếu cá cược đua ngựa…

5. Tương tự một số tỷ phú khác, Warren Buffett cũng bị trường đại học Harvard danh tiếng từ chối. Trước đó, ông đã vô cùng tự tin với bài phỏng vấn của mình, thậm chí còn rủ bạn tham gia đăng kí cùng. Về sau, ông lựa chọn vào học tại trường Đại học Columbia, nơi không thông qua phỏng vấn để tuyển sinh mà chỉ cần nộp đơn xin nhập học.

Bật mí 19 điều thú vị về tỷ phú giàu thứ 2 thế giới - 3

Ông cũng từng bị Harvard từ chối

6. Warren Buffett từng bị thần tượng là Benjamin Graham, tác giả cuốn sách “Đầu tư thông minh” từ chối thuê trong lần nộp đơn đầu tiên. Tuy nhiên sau đó, ông vẫn tiếp tục gửi những lá đơn tiếp theo và cuối cùng cũng được Graham nhận vào làm.

7. Năm 21 tuổi, vì luôn cảm thấy sợ khi nói trước nhiều người, ông đã chi 100 USD cho khóa học phát biểu trước đám đông của Dale Carnegie (tác giả cuốn “Đắc nhân tâm”). Và đó là một đầu tư đúng đắn bởi nó đã giúp ông rất nhiều, kể cả việc cầu hôn vợ.

Bật mí 19 điều thú vị về tỷ phú giàu thứ 2 thế giới - 4

Warren và vợ thứ 2

8. Không giống nhiều tỷ phú khác, Warren Buffett chỉ sống trong một căn nhà khiêm tốn với 5 phòng ngủ ở Omaha, Nebraska. Ông mua căn nhà này năm 1956 với giá 31.500 USD. Nếu muốn trở thành hàng xóm của Warren, bạn có thể mua các căn hộ xung quanh với giá hiện nay là khoảng 2,15 triệu USD.

9. Warren không có máy tính trên bàn làm việc và sử dụng điện thoại nắp gập đời cũ thay vì smartphone. Tuy vậy, trên bàn của ông lại luôn có một quyển “Bách khoa toàn thư Thế giới”.

Bật mí 19 điều thú vị về tỷ phú giàu thứ 2 thế giới - 5

Trên bàn làm việc của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới không có máy tính

10. Cho tới thời điểm hiện tại, Warren mới chỉ gửi duy nhất 1 email, người nhận là Jeff Raikes của Microsoft.

11. Thay vì tiếp xúc với công nghệ mới nhất, ông giải trí bằng cách đánh bài Brigdge, có khi ông chơi tới 12 tiếng 1 tuần. Thỉnh thoảng, Warren cũng chơi bài Brigdge cùng Bill Gates.

Bật mí 19 điều thú vị về tỷ phú giàu thứ 2 thế giới - 6

Ông đánh bài cùng Bill Gates

12. Warren dành 80% thời gian 1 ngày để đọc sách. Ông nói: “Tôi chỉ ngồi trong văn phòng là sẽ đọc sách cả ngày”.

13. Ông nổi tiếng là người có chế độ ăn không mấy lành mạnh và từng bị nghiện Coca-Cola. Warren nói: “Nếu một ngày tôi nạp 2.700 calo thì một phần tư số đó là Coca-Cola. Tôi uống ít nhất 5 chai 335ml mỗi ngày”. Ngoài ra, vào buổi sáng, ông thích ăn kem và đôi khi là khoai tây chiên cùng nước ngọt.

Bật mí 19 điều thú vị về tỷ phú giàu thứ 2 thế giới - 7

Warren nghiện Coca-Cola

14. 99% tổng tài sản Warren kiếm được sau sinh nhật thứ 50.

15. Giá trị tài sản ròng của Warren Buffet lớn hơn cả GDP của nước Uruguay.

16. Warren Buffet cũng là một người rất tích cực trong các hoạt động từ thiện. Tính tới nay, số tiền ông đã từ thiện có thể xây được 6 trụ sở Spaceship của Apple (khoảng 5 tỷ USD).

Bật mí 19 điều thú vị về tỷ phú giàu thứ 2 thế giới - 8

Ông là người rất tích cực tham gia từ thiện

17. Trong năm 2013, ước tính Warren kiếm được trung bình 37 triệu USD/ngày, nhiều hơn cả số tiền kiếm được trong 1 năm của nữ diễn viên có thu nhập cao thứ 2 thế giới, Jennifer Lawrence, theo Forbes.

18. Nhiều người từng tham gia phiên đấu giá và bỏ ra hơn 3 triệu USD để có 1 bữa ăn trưa cùng tỷ phú Warren Buffet.

Bật mí 19 điều thú vị về tỷ phú giàu thứ 2 thế giới - 9

Thành công với ông là được nhiều người yêu mến

19. Warren Buffet không bao giờ nghĩ rằng nhiều tiền là thành công. Ông nói: “Tôi thường đánh giá sự thành công bằng cách nhìn vào số lượng người yêu mến tôi. Và cách tốt nhất để được yêu quý là cách sống phải đáng được yêu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Business Insider) ([Tên nguồn])
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN