Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới

Sự kiện: Apple

Apple cũng đồng thời xác nhận trung tâm dữ liệu mới này là thương vụ đầu tư lớn nhất trong lịch sử của hãng, tính đến thời điểm này.

Apple sẽ chi 2 tỉ USD để đầu tư xây dựng một trung tâm dữ liệu toàn cầu mới của mình ở Mesa, bang Arizona (Mỹ).

Thông tin trên được hãng công bố hôm thứ 2 (theo giờ Mỹ). 

Apple bỏ 2 tỉ USD xây trung tâm dữ liệu mới - 1

Nguồn ảnh: Cdn.redmondpie.com

Thống đốc bang Arizona ông Doug Ducey cho biết, với vai trò là trung tâm điều khiển mạng lưới hoạt động trên toàn cầu của Apple, trung tâm dữ liệu mớidự kiến sẽ tuyển dụng 150 nhân viên làm việc toàn thời gian và thuê 300-500 nhân viên bán hàng và xây dựng.

Apple cam kết sẽ chỉ sử dụng năng lượng tái tạo để phục vụ cho các hoạt động tại trung tâm mới này, thông qua các dự án năng lượng mặt trời. Khi hoàn thiện, dự án này sẽ tạo cơ hội việc làm cho hơn 600 kỹ sư và công nhân xây dựng tại Mỹ.

"Dự án này là một trong những khoản đầu tư lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện và khi hoàn thành, nó sẽ cần hơn 600 nhân viên kỹ thuật và xây dựng, tạo ra hơn 1 triệu công ăn việc làm cho Apple ở Mỹ", trích thông báo của Apple.

Công bố này xuất hiện sau thương vụ bất thành 4 tháng trước, khi Apple muốn mua lại một khuôn viên 1,3 triệu m3 để làm cơ sở xây dựng dữ liệu. 

Về phần mình, chính quyền Arizona đã bày tỏ sự vui mừng trước quyết định của Apple.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Một thế giới (CNBC/AP)
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN