Việt Nam xuất hiện nhiều bệnh kỳ lạ khó chữa

Nhiều bệnh có thể khỏi với những đơn thuốc đơn giản. Nhưng hiện nay chúng ta đã biết còn nhiều bệnh là thách thức lớn đối với các chuyên gia y tế, khiến cho người dân hoang mang, lo lắng …

Amip "ăn não người" xuất hiện ở Việt Nam

Việt Nam xuất hiện nhiều bệnh kỳ lạ khó chữa - 1

Hình ảnh amip ăn não người. Ảnh minh họa

Bệnh nhân tử vong vì căn bệnh này là anh H (25 tuổi, trú tại Bình Thạch, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho thấy anh mắc phải loại "amip ăn não người”. Sau khi ăn con trai ở một hồ ao gần nhà, ngày 30/7, anh H bị sốt và nhức đầu, dù đã mua thuốc tự điều trị nhưng không khỏi. Anh nhập BV Nhân dân Gia Định trong tình trạng nhức đầu, lơ mơ. Chọc dịch não tủy, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân đã nhiễm một loại amip chưa thể xác định cụ thể nên chuyển qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới điều trị. Lúc này, bệnh nhân sốt cao, lơ mơ, cổ cứng, thở nhanh 30 lần một phút.

Bác sĩ Nguyễn Hoan Phú - Phó khoa nhiễm cho biết, kết quả xét nghiệm soi dịch não tủy không thấy có vi trùng lao hay vi nấm gây viêm màng não nhưng lại có sự hiện diện của một loại amip. Sau đó, bệnh nhân vẫn sốt cao 40-41độ C, suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa và rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Đến ngày 31/7, bệnh nhân nhiều lần bị ngưng tim đột ngột, tử vong. BV Bệnh Nhiệt đới tiếp tục làm nhiều xét nghiệm và kết quả xét nghiệm sinh học phân tử PCR cho thấy bệnh nhân chết do "amip ăn não người” tấn công. Đây là trường hợp đầu tiên của Việt Nam phát hiện bị nhiễm "amip ăn não người”.

Trên thế giới đã ghi nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhân mắc căn bệnh này. Cho đến nay, khoảng 150 ca bệnh đã được xác định trong nhiều quốc gia và chỉ có một ca được cứu sống.

Cháu bé 3 tuổi có khuôn mặt như bà già 60

Việt Nam xuất hiện nhiều bệnh kỳ lạ khó chữa - 2

Cô bé 3 tuổi có khuôn mặt như bà già. Ảnh minh họa

Cháu Trần Thị Ái Trân, con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Sắc và chị Trần Thu Trang, ngụ ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh tỉnh Cà Mau sinh năm 2009, nghĩa là mới 3 tuổi nhưng sau khi bị bệnh, khuôn mặt bỗng nhiên biến dạng trở thành như bà già 60 tuổi.

Theo chị Trang, lúc mới sinh cháu phát triển bình thường, nhưng từ tháng thứ tư trở đi, da cháu ngày thêm nhăn nheo và chảy xệ, nhìn như bà già 60 tuổi. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng I (TPHCM) khám, bác sĩ nơi này chẩn đoán cháu bị lão hóa sớm.

Đến ngày bác sĩ hẹn tái khám, nhưng do gia đình không có tiền nên vợ chồng chị Trang đành để cháu ở nhà.

Sau tai nạn giao thông, phụ nữ ở Quảng Bình lại nói giọng Hà Nội

Lần đầu tiên ở Việt Nam ghi nhận một phụ nữ ở Quảng Bình sau tai nạn giao thông lại nói giọng Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Thảo (46 tuổi), trú ở thôn 1 xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Ngày 25/7, bị một xe máy đâm phải, chị Thảo bị ngã đập đầu xuống đường, ngất gần 4 tiếng và được đưa vào bệnh viện điều trị.

Sau 3 ngày nằm mê man bất tỉnh, chị tỉnh dậy và nói giọng Bắc trong khi bao năm qua chị chỉ nói đặc sệt giọng Nghĩa Ninh, Quảng Bình bản địa.

Việt Nam xuất hiện nhiều bệnh kỳ lạ khó chữa - 3

Giọng nói thay đổi sau tai nạn (Ảnh minh họa).

Chẳng hạn, chị không còn gọi cái chén (dùng ăn cơm, theo cách gọi của người Quảng Bình) như trước mà nói cái bát (theo cách gọi của người Bắc). Tiếng kêu “trời ơi” thì nay chị nói “giời ơi”, hay các từ thường dùng ở địa phương như răng rứa, đi mô về... thì chị chuyển sang thành sao vậy, đi đâu về... Trong khi đó, chị sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, nói giọng Quảng Bình.

Tất cả những căn bệnh này đến cả ngành y khoa trên thế giới vẫn chưa thể can thiệp được, các bệnh nhân vẫn phải sống phụ thuộc vào số phận của chính mình.

“Hội chứng viêm dày sừng da bàn tay, bàn chân” ở Quảng Ngãi

Việt Nam xuất hiện nhiều bệnh kỳ lạ khó chữa - 4

Bệnh "lạ" xuất hiện tại Quảng Ngãi. Ảnh minh họa

Nhiều người bỗng nhiên xuất hiện nốt mẩn đỏ, lòng bàn tay, chân bỗng dưng thô ráp, hay bàn chân chết khô, mốc đen và bốc mùi hôi tanh rất khó chịu... là những hiện tượng vẫn chưa có lời giải thích nguyên do.

“Bệnh lạ” hay còn gọi là “hội chứng viêm dày sừng da bàn tay, bàn chân” thay tên gọi cũ là “bệnh viêm lòng bàn tay, bàn chân và có rối loạn chức năng gan” bùng phát ở Huyện Ba Tơ (Quãng Ngãi) làm nhiều người chết và nhiều người mắc bệnh đang chờ điều trị. Do là loại bệnh “lạ” nên quá trình chẩn đoán của ngành y tế khá khó khăn và phức tạp.
 
Tuy nhiên, theo nhiều người dân thì nguồn nước mà họ sử dụng bị “nhiễm độc” bởi thời triến tranh, Mỹ đã cho xây dựng một kho vũ khí tại đầu nguồn nước thuộc huyện Ba Tơ, kho vũ khí có chứa nhiều chất độc hóa học mà Mỹ đã thả xuống Việt Nam, khiến môi trường sống của họ bị nhiễm độc. Hiện tại ngành y tế đã lấy những mẫu đất, nước tại đây để kiểm tra và nguyên nhân ban đầu có thể là do môi trường sống.

Cậu  bé mang khuôn mặt 'Trư Bát Giới'

Khi mới lên hai tuổi, trên hai vành tai, đầu, mũi cậu bé Bùi Nhật Minh Tiến (SN 2000) nổi những mụn nhỏ li ti, càng lớn lên thì những cục mụn này càng to ra khiến cháu rất đau đớn.

Dù bị bệnh nhưng Tiến vẫn xin mẹ đi học với các bạn, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Nhìn cậu bé bệnh tật, người nhỏ choắt nhưng đôi mắt sáng, luôn tươi cười lễ phép, ai cũng thương.

Việt Nam xuất hiện nhiều bệnh kỳ lạ khó chữa - 5

Cậu bé mang khuôn mặt lạ. Ảnh minh họa

Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, Tiến bị bệnh đa bướu sợi thần kinh, cần phải mổ cắt bỏ các khối u và theo dõi điều trị trong thời gian dài, chi phí phẫu thuật khoảng 30 triệu đồng.

Ba Tiến không chịu được cảnh nghèo khó, lại bài bạc, rượu chè, đã dứt áo ra đi, để lại người vợ và hai đứa con thơ tội nghiệp. Mẹ Tiến, chị Nguyễn Thị Quế (ngụ tổ 8, ấp Đức Trung, xã Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) một mình bươn chải làm thuê kiếm tiền nuôi hai con ăn học. “Nhìn con dị dạng, đau đớn, mặc cảm với bè bạn mà bất lực, không làm được gì, lòng tôi như có xát muối” - chị Quế nói trong nước mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hải (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN