Trẻ sơ sinh Quảng Ngãi lại tử vong

Sáng 7-9, bác sĩ Nguyễn Quốc Chinh, phó giám đốc phụ trách Bệnh viện dầu khí Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), xác nhận tại khoa sản bệnh viện này vừa xảy ra trường hợp trẻ sơ sinh tử vong. Sự việc xảy ra vào sáng 5-9, sau khi sản phụ Lê Thị Son (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) được mổ lấy thai, sau gần hai giờ thì thai nhi tử vong.

Chị Son nhập viện khoảng 3g sáng 5-9 trong tình trạng bình thường. Qua sơ khám, xét nghiệm, kíp trực quyết định để chị Son sinh thường dù gia đình yêu cầu sinh mổ. Hết ca trực, bác sĩ Phan Ngọc Anh bàn giao lại cho bác sĩ Võ Thị Mỹ Dung. Chị Son đau đớn, rặn đẻ từ khi nhập viện đến khoảng 10g15 cùng ngày thì đuối sức, không rặn được nữa.

Qua hội chẩn khẩn, phát hiện thai nhi bị suy tim, dây rốn cuốn chặt cổ, bác sĩ Chinh đích thân mổ cấp cứu và trẻ sơ sinh được đưa vào phòng hậu sinh, chăm sóc đặc biệt nhưng sau đó đã tử vong. Chiều 5-9, đồn công an Dung Quất đã cử cán bộ điều tra vào làm việc với người nhà và lãnh đạo bệnh viện để xác định nguyên nhân. Theo bác sĩ Chinh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do dây rốn cuốn cổ, gây ngạt thở dẫn đến cháu bé tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRÀ GIANG (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN