Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm và tặng quà cho thiếu nhi nhiễm HIV/AIDS

Nhân tháng Hành động vì trẻ em và Tết thiếu nhi (1/6), chiều 26/5/2016, đoàn công tác của Bộ Y tế do GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi thăm, tặng quà cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Sơn La.

Cùng đi trong đoàn còn có đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Cục phòng, chống HIV/AIDS; quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, cùng nhiều đơn vị liên quan với công tác Phòng, chống HIV/AIDS và các phóng viên báo đài trung ương và địa phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm và tặng quà cho thiếu nhi nhiễm HIV/AIDS - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm và tặng quà cho thiếu nhi nhiễm HIV/AIDS - 2

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn chúc mừng các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

Tỉnh Sơn La là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc với nhiều đặc thù riêng về vị trí địa lí, con người và đặc biệt Sơn La là một trong những điểm nóng về tình hình ma túy, mại dâm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm và tặng quà cho thiếu nhi nhiễm HIV/AIDS - 3

Bên cạnh đó do trình độ văn hóa, sự hiểu biết của người dân cũng như hạn chế về ngôn ngữ khiến cho công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, và công tác tuyên truyền chống phân biệt kì thị đối xử với người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm và tặng quà cho thiếu nhi nhiễm HIV/AIDS - 4

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm việc với lãnh đạo huyện Thuận Châu, Sơn La nhằm tuyên truyền chống phân biệt kì thị đối xử với người nhiễm HIV.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá nỗ lực các cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La trong việc chăm sóc các cháu bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm và tặng quà cho thiếu nhi nhiễm HIV/AIDS - 5

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác điều trị methadone tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tại Sơn La.

Trung tâm là mái ấm, là chỗ dựa lớn nhất cho các cháu bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hòa nhập với xã hội nhằm giúp các cháu có cuộc sống khỏe mạnh, công bằng giống như trẻ bình thường khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Quốc tế thiếu nhi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN