Thủ phạm gây hại cho “cậu nhỏ”

Phần lớn, những chấn thương loại này gây cảm giác đau đớn, có khi khiến người bệnh mất ngủ cả đêm. Trong một số trường hợp nặng hơn, có thể đòi hỏi phải cắt bao quy đầu.

Có lẽ ai cũng nhận thức được rằng đặt một vật sắc bằng kim loại bên cạnh những chỗ nhạy cảm như vùng kín không phải là ý kiến hay.

Thế nhưng, từ khi được phát minh năm 1913, chiếc khóa quần đã trở nên vô cùng phổ biến, thay thế những chiếc cúc quần của cả đàn ông và phụ nữ.

Ngày nay, chúng ta đang phải trả giá cho tốc độ thịnh hành của nó bằng những ca cấp cứu chấn thương vùng kín: Theo một nghiên cứu đăng trên chuyên san tiết niệu BJU International, tại Mỹ, đã có khoảng 17.616 ca cấp cứu trong giai đoạn từ 2002-2012 do các chấn thương vùng kín có liên quan tới chiếc khóa quần.

Thủ phạm gây hại cho “cậu nhỏ” - 1

Khóa quần có thể gây hại cho bao quy đầu. (Ảnh minh họa)

Trong đó, con số “choáng váng” nhất là số trường hợp chấn thương bộ phận sinh dục của đàn ông, chỉ có 5 trường hợp bị chấn thương ở môi âm hộ và âm đạo.

Nhóm nghiên cứu ước tính các chấn thương dương vật chủ yếu phổ biến ở nam thiếu niên dưới 18 tuổi.

Nhìn chung, “tai nạn” với khóa quần là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương bộ phận sinh dục của đàn ông, đứng sau là chấn thương do xe đạp, tuy nhiên, loại chấn thương này chủ yếu phổ biến ở đàn ông đã trưởng thành.

Có điều, theo Tiến sĩ Singh Bagga tại Đại học California (Mỹ), những chấn thương dai dẳng và nghiêm trọng do chiếc khóa quần gây ra khá hiếm.

Phần lớn, những chấn thương loại này gây cảm giác đau đớn, có khi khiến người bệnh mất ngủ cả đêm. Trong một số trường hợp nặng hơn, chấn thương do khóa quần có thể đòi hỏi phải cắt bao quy đầu.

Trong trường hợp “cậu nhỏ” bị mắc kẹt vào khóa quần, theo Bagga, nên nhẹ nhàng kéo khóa xuống. Nếu cách này không hiệu quả thì theo Tiến sĩ Steven M. Selbst, giáo sư khoa nhi tại Đại học y Jefferson (Mỹ), nên đổ một chút dầu khoáng lên chỗ bị mắc.

“Điều quan trọng ở đây là phải bình tĩnh”, sau khi đổ dầu khoáng, nên để bệnh nhân ngồi xuống 20-30 phút. Sau khoảng thời gian này, lớp da quy đầu sẽ được gỡ ra khỏi chiếc khóa.

Để tránh những chấn thương như thế này, các chuyên gia khuyến cáo nam giới nên mặc đồ lót vừa kích cỡ. Đặc biệt, cha mẹ không nên để các bé trai tự kéo khóa quần cho tới khi em bé đủ thành thạo để tránh chấn thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Vy (Tri thức trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN