Sưởi ấm bằng than, nguy cơ mất mạng không hay biết!

Hàng năm cứ vào mùa đông, các tỉnh phía bắc lại ghi nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc CO2 do sưởi ấm bằng than củi. Mới đây nhất một cháu bé 18 tháng tuổi đã tử vong vì cả nhà sưởi ấm bằng than củi.

Nhiều người có thói quen sưởi ấm bằng than củi. Đặc biệt là các gia đình ở vùng nông thôn không có điều kiện sưởi ấm bằng điều hòa, lò sưởi nên họ thường có thói quen sưởi bằng củi dẫn đến tình trạng ngạt khí CO2. 

Theo TS. Trương Đình Bắc- Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông tuyệt đối không được sưởi than củi trong nhà và đóng kín cửa, vì như thế rất nguy hiểm. 

Sưởi ấm bằng than, nguy cơ mất mạng không hay biết! - 1

Ảnh minh họa.

Mùa đông năm ngoái, gia đình anh Lê Văn H. ở Nguyên Bình, Tính Gia, Thanh Hóa đã phải trả giá đắt khi đốt than củi sưởi ấm. Thấy thời tiết lạnh, thương các cháu nhỏ bị rét nên bà cháu đã lấy củi cho vào chậu thau nhôm để giữa nhà đốt lấy hơi ấm. Nào ngờ, đến nửa đêm cả gia đình lịm đi vì bị ngạt khí CO2. Hai cháu nhỏ và mẹ của anh H. đã tử vong, còn vợ chồng anh H. cũng phải nằm viện điều trị.

Từ trước đến nay, ghi nhận rất nhiều câu chuyện đau lòng vì sưởi ấm bằng củi vào mùa đông nhưng thói quen này vẫn rất khó bỏ.

Ở các tỉnh Bắc trung bộ, bà đẻ thường có thói quen nằm than để giữ ấm, đuổi khí dữ. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp trẻ viêm phổi, sản phụ nhập viện vì ngộ độc nặng khí than.

Mới đây nhất, gia đình chị Nguyễn Thị Ng., ở xã Hưng Hòa, TP.Vinh, Nghệ An đã phải cấp cứu vì ngộ độc khí than do sưởi than bằng củi. Theo người nhà của chị Ng., vì nhiệt độ xuống thấp, chị Ng. lại mới sinh nên cả nhà lấy chậu thau để đốt củi trong căn phòng 15 mét vuông. Đến khi người thân vào đã thấy cả nhà lịm hết đi. Sau khi đưa vào viện cấp cứu, cháu bé 18 tháng tuổi đã bị tử vong.

Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cứ vào mùa đông các bác sĩ tại đây lại ghi nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc do sưởi ấm bằng bếp than và không ít trường hợp bệnh nhân đã tử vong.

Trường hợp của bé Nguyễn Thị M., 15 tuổi, ở Hà Nội là một ví dụ. Do trời lạnh, người lớn chuẩn bị cho hai chị em M. hai chậu than hoa đặt vào phòng tắm cho ấm. Một lúc sau, hai chị em vào đóng cửa tắm. Cậu em nhỏ tuổi hơn nên bị xỉu trước. Cô chị cố gắng với tay ra mở cửa nhưng không kịp nên cũng ngất luôn. Đúng lúc đó, người anh họ của hai chị em tới chơi, đợi hai em tắm lâu quá không ra, gọi không thấy ai thưa, liền mở cửa buồng tắm thấy hai em đang nằm ngất trên nền nhà. Gia đình đưa cậu em đến Bệnh viện Xanh Pôn và cô chị tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Theo TS. Bắc, việc dùng than tổ ong để sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh là yếu tố có nguy cơ cao làm cho trẻ nhỏ và người già xuất hiện cơn hen phế quản, suy tim mạch, còn nặng hơn là dẫn đến tình trạng ngộ độc khí, hôn mê sâu. Nếu tỉnh lại thì cũng để lại di chứng là mất trí nhớ. Nhiều bệnh nhân nhập viện không chỉ bị ngộ độc than tổ ong, mà còn bị gặp tai nạn bỏng do sử dụng các thiết bị sưởi bằng điện. Vì vậy, người dân cần hết sức cẩn thận khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm trong mùa lạnh.

Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị y tế cảnh báo nhân dân về các tai nạn trong quá trình sưởi ấm như ngộ độc khí CO2 do sưởi ấm bằng than tổ ong trong nhà kín; bỏng lửa; trẻ bị ngạt vì mặc quá nhiều quần áo ấm. Đồng thời, bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh gây ra các bệnh: tim mạch, tăng huyết áp; đột quỵ; viêm đường hô hấp cấp..../.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngọc (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN