Nước Anh phải nhập khẩu tinh trùng

Theo Hiệp hội Sinh sản Anh (BFS), nước này đang đối mặt với nguy cơ thiếu tinh trùng trầm trọng, buộc các bệnh viện sản phải lựa chọn nhập tinh trùng từ nước ngoài hay phải sử dụng nguồn tinh trùng kém chất lượng trong nước.

Cuộc khủng hoảng tinh trùng bùng nổ một phần do luật giấu tên người hiến tặng được gỡ bỏ từ năm 2005. Thêm vào đó, nhu cầu về tinh trùng ngày một giảm đi nhờ vào những tiến bộ vượt bậc trong y học những năm gần đây. Những tiến bộ này cho phép đàn ông có tinh trùng yếu vẫn có thể được làm cha thông qua các phương pháp y học hiện đại.

Nước Anh phải nhập khẩu tinh trùng - 1

Nước Anh đang phụ thuộc hơn bao giờ hết vào ngân hàng tinh trùng nước ngoài.

Theo Cơ quan Quản lý Thụ tinh nhân tạo và phôi (Human Fertilization and Embryology Authority), hiện nay, khoảng 1/4 tinh trùng hiến tặng ở Anh có nguồn gốc từ nước ngoài. Năm 2005, con số này chỉ là là 1/10.

Người đứng đầu Hiệp hội Sinh sản Anh – bác sĩ Allan Pacey - cho biết ông lo ngại một số bệnh viện và phòng khám có thể sử dụng tinh trùng chất lượng thấp hơn thay vì nhập khẩu.

Một khi tinh trùng chất lượng thấp được đưa vào sử dụng, chi phí và độ phức tạp của điều trị sẽ tăng cao. Bác sĩ Pacey giải thích thêm: “Điều này đặt phụ nữ vào sự can thiệp sâu hơn của kỹ thuật điều trị và chi phí tốn kém hơn”.

Ông còn lo ngại một số phòng khám sẽ lách luật để giải quyết vấn đề thiếu hụt tinh trùng mặc dù không có bằng chứng cụ thể.

Giáo sư Yakoub Khalef thuộc bộ phận hỗ trợ thụ thai tại Bệnh viện Guy (London -Anh) cũng cho biết vào thời điểm này, bệnh viện ông phụ thuộc hơn bao giờ hết vào ngân hàng tinh trùng nước ngoài”.

 V.Nữ (Theo RT)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Nữ (RT/Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN