Nhập viện vì dùng ích mẫu phá thai

Nhiều bạn trẻ lỡ có thai đã dùng cao ích mẫu để phá thai. Tuy nhiên, cách làm này rất nguy hiểm, nó có thể gây rong kinh hoặc băng huyết kéo dài.

Chị Nguyễn Thị Dương (Hải Dương) phải nhập viện do tình trạng băng huyết kéo dài. Dương hiện đang là sinh viên nhưng sống chung với bạn trai nên có thai ngoài ý muốn. Ngại tới bệnh viện vì sợ nhiều người biết, và cũng sợ đau khi nạo phá thái ở ngoài. Dương nghĩ mới chậm kinh 1 tuần có thể dùng cao ích mẫu liều cao uống sẽ gây sảy thai. Vậy là mỗi ngày cô dùng 2 chai cao ích mẫu, 2 ngày sau cô bị ra huyết nhiều phải vào viện điều trị.

Nhập viện vì dùng ích mẫu phá thai - 1

Dương phải nhập viện vì phá thai bằng thuốc. (Ảnh minh họa).

Lời bàn

Lương Y Chu Văn Tiến, Hội Đông y Vĩnh Tường cho rằng, ích mẫu dùng để điều kinh và chống chỉ định cho người có thai. Chính vì điều này, nhiều bạn trẻ lỡ có thai đã dùng cao ích mẫu để phá thai.
 
Với liều cao, ích mẫu có thể gây sảy thai, tuy nhiên cách làm này rất nguy hiểm, nó có thể gây rong kinh hoặc băng huyết kéo dài. Vì vậy nên dùng các biện pháp tránh thai để quan hệ tình dục an toàn hoặc khi đã lỡ phải tới các cơ sở y tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hằng (Kiến thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN