Người phụ nữ đã cắt buồng trứng vẫn sinh đôi một cách kỳ diệu

Y học hiện đại có thể biến những điều tưởng chừng như không thể trở thành sự thật, giúp cho nhiều cặp vợ chồng khao khát có con cái được toại nguyện mong ước của mình.

Một phụ nữ không có buồng trứng vẫn có khả năng mang thai đủ tháng và sinh ra một em bé khỏe mạnh là điều không tưởng đối với y học trước đây. Thế nhưng, sự phát triển vượt bậc của y học đã tạo ra những điều kỳ diệu theo đúng nghĩa đen, điển hình như trường hợp dưới đây.

Người phụ nữ đã cắt buồng trứng vẫn sinh đôi một cách kỳ diệu - 1

Vào đầu năm 2020, Shelly Battista (34 tuổi) và chồng cô Robert hạnh phúc chào đón đứa con gái đầu lòng Emilia ra đời. Một ngày nọ, khi đang cho con bú, Shelly nhận thấy có một cục u ở ngực và nghĩ có thể là do bị tắc ống dẫn tuyến sữa. Cô không có tiền sử ung thư vú nên nghĩ dấu hiệu này không quá nguy hiểm.

Theo thời gian, cục u ở ngực không có dấu hiệu cải thiện, Shelly đã đi kiểm tra sức khỏe và nhận được chấn đoán: Ung thư vú giai đoạn 3, kèm với đột biến khiến cô dễ mắc thêm các loại ung thư khác. Cô biết mình có khả năng cao mắc thêm ung thư buồng trứng.

Người phụ nữ đã cắt buồng trứng vẫn sinh đôi một cách kỳ diệu - 2

2 vợ chồng Shelly đều mong muốn có thêm con cái, vì thế khi nhận được thông báo về bệnh tình này, cả 2 đều nói: “Chúng tôi vừa mới bắt đầu cuộc sống gia đình thì nhận được cú sốc này”.

Không còn nhiều thời gian nên Shelly lập tức bắt đầu điều trị. May mắn là vào lúc này cô nhận được sự cứu giúp của Kara Goldman – bác sĩ riêng của cô.

Kara Goldman là một bác sĩ chuyên về bảo tồn khả năng sinh sản, ông rất coi trọng mong ước của 2 vợ chồng Shelly nên đưa ra một giải pháp. Shelly giải thích rằng, vì hóa trị sẽ gây hại cho buồng trứng nên cô cần phải bảo tồn buồng trứng của mình trước.

Người phụ nữ đã cắt buồng trứng vẫn sinh đôi một cách kỳ diệu - 3

Bác sĩ Kara Goldman cho biết: “Chúng tôi bắt đầu quá trình bảo tồn khả năng sinh sản cho Shelly. Cô ấy bắt đầu dùng thuốc, 2 tuần sau có 8 phôi đông lạnh được cất giữ”.

Khi xác nhận được trứng của mình đã được cất giữ an toàn, Shelly sau đó tiến hành tổng cộng 12 đợt hóa trị, phẫu thuật cắt bỏ 2 bên vú, cả buồng trứng và ống dẫn trứng.

Một năm sau khi điều trị, Shelly được phép thử mang thai lần nữa. Tất nhiên, đó sẽ là một hành trình rất khác so với việc mang thai tự nhiên lần đầu. Mặc dù xác suất thấp nhưng không phải là không thể, cô quyết định thử mang thai.

Người phụ nữ đã cắt buồng trứng vẫn sinh đôi một cách kỳ diệu - 4

Bác sĩ Goldman cho biết: “Buồng trứng và tử cung hoạt động độc lập với nhau. Trong trường hợp của Shelly, cô không có buồng trứng để sản xuất hormone nên chúng tôi cung cấp cho cô ấy những hormone cần thiết trong quá trình mang thai”.

2 lần chuyển phôi đầu tiên không thành công, nhưng may mắn đã tới lần thứ 3. Trong lần siêu âm đầu tiên, Shelly và Robert rất mong đợi mình một cặp song sinh xuất hiện, mặc dù thực tế chỉ có một phôi được chuyển. Bác sĩ giải thích rằng, khả năng điều đó xảy ra là 1%.

Người phụ nữ đã cắt buồng trứng vẫn sinh đôi một cách kỳ diệu - 5

Vào ngày 9/12/ 2022, đúng 2 năm sau khi được xác nhận không còn bị ung thư, Shelly đã sinh đôi 2 bé gái. Trải qua một chặng đường gian nan đấu tranh với bệnh tật và khát khao có thêm con cái, cuối cùng cặp đôi cũng được tận hưởng hạnh phúc viên mãn.

Shelly chia sẻ: “Tôi thật may mắn khi có một đội ngũ y bác sĩ giúp đỡ mình. Đó là một phép màu thực sự. Tôi không thể nào diễn tả hết được niềm hạnh phúc của mình bây giờ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ tích: Người mẹ mắc ung thư, từng 2 lần sảy thai vẫn sinh con khỏe mạnh

Bệnh viện Bạch Mai vừa thông tin một trường hợp bệnh nhân mắc ung thư ở tuổi 31, hai lần mang thai nhưng đều bị sảy vào lúc 8 tuần và 13 tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Brightside) ([Tên nguồn])
Ung thư buồng trứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN