Nam thanh niên bơ phờ, kiệt quệ thể lực vì “ham muốn” quá độ

Theo bác sĩ, làm “chuyện ấy” quá độ chính là nguyên nhân khiến nam thanh niên này bị kiệt quệ thể lực.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hiệp, Trung tâm Y học giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân vào khám trong tình trạng lờ đờ, mệt mỏi vì quan hệ tình dục .

Trước đó, vừa đến tuổi dậy thì, cậu đã lén bố mẹ để xem phim khiêu dâm. Chính vì sự tò mò, cũng như bị kích thích bởi những cảnh quay trong phim, nam thanh niên đã đã bắt đầu quan hệ tình dục và càng ngày hành vi tình dục càng lệch lạc.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Trước khi vào viện, bệnh nhân đang cùng có rất nhiều bạn gá và thường xuyên quan hệ tình dục.

 "Quan hệ tình dục quá độ chính là nguyên nhân khiến nam thanh niên này bị kiệt quệ thể lực. Cậu có những triệu chứng rất rõ rệt như: người bơ phờ, nét mặt trầm uất, chán ăn, lười nhác trong mọi việc, dù đang ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu", bác sĩ nhận định.

Bác sĩ khuyến cáo ở độ tuổi từ 18 - 25, nam giới chỉ nên quan hệ từ 3 - 4 lần/tuần là tối đa. Bởi lúc này cơ thể cần dung nạp năng lượng, dưỡng chất và cần được nghỉ ngơi để phục hồi thể trạng. Nếu hoạt động quá sức trong thời gian dài, nam giới rất dễ mắc các bệnh về nam khoa rất khó hồi phục như ban đầu.

Bác sĩ cảnh báo, việc tiếp cận với phim, ảnh rất đơn giản nên ngay từ tuổi dậy thì, trẻ cần được trang bị nhiều kiến thức quan hệ tình dục an toàn, phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của các bạn trẻ.

Chuyên gia tình dục Nguyễn Bá Toàn cũng cảnh báo, “chuyện ấy” thiếu thốn sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng nếu thừa thãi lại phản tác dụng. Tình dục quá độ ở lứa tuổi vị thành niên do đặc điểm sinh lý cùng với tâm lý tò mò giới tính, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin, tác động của phim ảnh, sách báo, các mạng xã hội dễ thói quen đam mê tình dục thái quá.

Theo đó, người tình dục quá độ khi trưởng thành sẽ thường xuyên bị căng thẳng, suy nghĩ ám ảnh về tình dục và tìm cách giải tỏa bằng nhiều cách thức tiến tới lạm dụng thủ dâm hay quan hệ tình dục quá độ làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tâm sinh lý, mất tập trung trong học tập hay công việc….

Cũng theo chuyên gia Nuyễn Bá Toàn, thời gian sinh lý và phù hợp nhất từ 3 - 10 phút, nhưng nếu có người khỏe mạnh có thể kéo dài thời gian hơn. Có người có nhu cầu cao, người lại không đủ sức khỏe để đáp ứng thì thời gian đó vẫn là cực hình.

Nguồn: [Link nguồn]

Vóc dáng cơ thể tiết lộ gì về ham muốn tình dục của nàng?

Người dáng đồng hồ cát được cho là có nhu cầu tình dục ở mức cân bằng, trong khi người dáng tam giác ngược có "nhu cầu cao".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HỒNG ANH ([Tên nguồn])
Sức khỏe tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN