Kì lạ người phụ nữ đột nhiên mọc 3 chiếc sừng ở chân

Một phụ nữ về hưu người Ả Rập Saudi đã phải chịu đau đớn nhiều năm nay vì lòng bàn chân mọc ra 3 “cái sừng” rất cứng và ngày càng dài thêm.

Người phụ nữ giấu tên cho hay bà đau đến mức không thể ngủ nổi và cũng không thể đi lại. Con trai bà trả lời phỏng vấn của báo chí địa phương: “Không ai biết thứ đó là gì, trông chúng như 3 móng chân mọc ra từ giữa lòng bàn chân mẹ tôi vậy. Nó bắt đầu mọc ra vài năm trước và tình hình ngày càng tệ hơn. Chúng tôi tin rằng đó là do mẹ tôi từng bị một mảnh kim loại đâm xuyên bàn chân và nó vẫn còn lưu lại một phần trong đó, gây nên chứng bệnh kỳ lạ này”.

Kì lạ người phụ nữ đột nhiên mọc 3 chiếc sừng ở chân - 1

Ba "cái sừng" hình dạng như móng chân mọc ra từ lòng bàn chân người phụ nữ đã về hưu

Người phụ nữ này đang sống ở thị trấn Wadi Al Dawasir ở tỉnh Riyadh thuộc miền Trung Ả Rập Saudi. Bà đã từng đến nhiều phòng khám và bệnh viện nhưng theo con trai bà, không bệnh viện hay phòng khám nào giải thích được bà đang mắc phải chứng bệnh gì. Gia đình bà đang kêu gọi ai đó có chuyên môn có thể giúp bà chẩn trị và phẫu thuật để có thể đi lại bình thường.

Con trai bà nói thêm: “Chúng tôi đang kêu gọi các cơ quan y tế hỗ trợ điều trị cho mẹ tôi vì bà đang đau đến nỗi đêm không thể ngủ được, chứ đứng nói đến chuyện đi đứng bình thường”.

Trang Daily Mail của Anh đã dẫn lời một chuyên gia cho rằng người phụ nữ này có vẻ đã mắc phải chứng sừng da (cutaneous horns), một chứng bệnh có biểu hiện là mảnh hình nón cứng tạo nên từ chất keratin (chất sừng) và mọc xuyên qua da. Keratin là loại protein dạng rắn có trong da và móng tay. Chứng bệnh này có tên như vậy vì dị vật mọc ra trông rất giống sừng của những con thú như tê giác.

Theo chuyên gia tư vấn các bệnh về chân Michael O’Neill của Học viện College of Podiatry (chuyên nghiên cứu khoa học về chân), nguyên nhân gây nên chứng này có thể do cơ thể phản ứng khi tiếp xúc với dị vật bên ngoài, chẳng hạn như mảnh kim loại mà con trai người phụ nữ này đề cập. Có thể điều trị bằng cách phẫu thuật rút “sừng” ra và phẫu thuật thẩm mỹ lại, nhưng ông cảnh báo rằng đây cũng có thể là biểu hiện của một loại ung thư da nào đó. Do vậy, cần phải xét nghiệm tế bào để có thể chẩn đoán và điều trị chính xác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Thương (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN