Cầu cứu bác sĩ vì mang nhiều bệnh nhưng vợ vẫn bắt “yêu” liên tục

Người đàn ông khốn khổ tên T. (55 tuổi, trú tại Bắc Giang) vừa phải nhập viện vì bị tai biến mạch máu não, biến chứng liệt nửa người mà vợ vẫn bắt “yêu” đều đặn.

BSCKII Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân V.Đ.T. (55 tuổi, trú tại Bắc Giang) nhập viện.

Bệnh nhân T. bị suy giảm nội tiết tố, rối loạn cương dương và không thể quan hệ tình dục 6 năm nay. Hiện bệnh nhân còn điều trị và sử dụng thêm thuốc huyết áp.

Cầu cứu bác sĩ vì mang nhiều bệnh nhưng vợ vẫn bắt “yêu” liên tục - 1

Với đàn ông chỉ khi sức khỏe tốt, thì sức khỏe tình dục mới tốt.

“Lúc đầu khi gặp, bệnh nhân rất lo lắng, rầu rĩ vì hạnh phúc gia đình bị đe dọa. Ông ấy muốn có thể quan hệ như bình thường nhưng tôi cũng giải thích là việc này rất khó. Bệnh nhân đã 55 tuổi, lại mang trong mình nhiều bệnh nên không thể lấy lại phong độ như ban đầu được", bác sĩ Lợi cho biết.

Theo BS Lợi, 8 năm trước, ông T. bị tai biến mạch máu não dù may mắn được cứu, nhưng lại biến chứng liệt nửa người.

Kể từ đó, sức khỏe và cuộc sống của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là trong quan hệ vợ chồng vì vợ ông đang tuổi hồi xuân.

Hai năm đầu sau khi mắc bệnh, ông T. vẫn cố gắng được. Nhưng thời gian đây, “chuyện ấy” với ông T như cực hình. Ông thường bị vợ gây áp lực, cằn nhằn. Cuộc sống gia đình ông vì thế hay lục đục, vợ chồng thường to tiếng với nhau.

Buồn chán, lo lắng tương lai, hạnh phúc gia đình và cũng để chiều vợ, ông T. tìm tới Bệnh viện Nam học chữa bệnh với mong muốn lấy lại phong độ thời trai trẻ.

Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phân tích, ông T. là trường hợp "nằm ngoài quy luật", bởi độ tuổi ngoài 50 là giai đoạn đàn ông đang có dấu hiệu hồi xuân. Nguyên nhân người đàn ông này mất phong độ, yếu sinh lý là do cơ thể mang nhiều bệnh, sức khỏe không tốt.

BS Lợi khuyến cáo, với đàn ông, chỉ khi sức khỏe tốt thì sức khỏe tình dục mới tốt. Nam giới cần rèn luyện cơ thể kết hợp với một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường và duy trì thể lực.

Đối với quý ông có sức khỏe bình thường, ở tuổi 20-30 tuổi sinh lý nhất có thể quan hệ 3 ngày/lần, 40 tuổi có thể quan hệ 4 ngày/ lần, ở tuổi 50 là 1 tuần/ lần và 60 tuổi là 10 ngày/ lần. Tuy vậy, tần suất tùy thuộc vào nhu cầu của từng người, chỉ sợ có người có nhu cầu và có người không có nhu cầu như vậy.

Thời gian sinh lý và phù hợp nhất từ 3 - 10 phút, nhưng nếu có người khỏe mạnh có thể kéo dài thời gian hơn. Tuy vậy, có người có nhu cầu cao, người lại không đủ sức khỏe để đáp ứng thì thời gian đó vẫn là cực hình.

Phát hiện mới: Xem ti vi sẽ làm giảm ham muốn sex

Những chương trình ti vi ngày càng hấp dẫn, đó cũng chính là lý do khiến nhiều cặp đôi sau khi đi làm về chỉ “dán mắt”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sức khỏe tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN