Hết COVID-19 vẫn tức ngực, leo cầu thang mệt... có phải bị di chứng?

Bạn đọc Hoàng Nguyễn An (TP HCM) hỏi: "Tôi là bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh sau khi điều trị tại nhà, lúc bệnh thì cũng ho, sốt, mệt, mất ngủ, chán ăn, mất mùi... Nay đã âm tính 1 tuần mà tôi thấy sức còn yếu, vẫn bị tức ngực, leo cầu thang mệt. Liệu đó có phải là di chứng của bệnh, điều trị làm sao?"

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP HCM) trả lời:

Ho kéo dài, tức ngực, mạch nhanh cảm thấy mệt, leo cầu thang không nổi... là hiện tượng nhiều người gặp sau khi mắc COVID-19, nhưng không phải di chứng kéo dài, thường chỉ xảy ra từ vài ngày cho đến 4 tuần. Không chỉ bệnh này mà bệnh nào cũng sẽ cần một thời gian nghỉ dưỡng sau bệnh mới khỏe hẳn. Cơ thể bạn đang bị mệt vì cơn bệnh, đang bị thiếu năng lượng. Đừng cố tập quá sức, nên chú ý ngủ cho đầy giấc để bù lại thời gian bị mất ngủ khi còn bệnh, ăn uống tẩm bổ để bổ sung năng lượng, từ từ bạn sẽ tự khỏe lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Đây có thể là nguyên nhân khiến người mắc COVID-19 không có triệu chứng

Các nhà nghiên cứu cho biết hệ vi sinh vật trong mũi và cổ họng có thể chứa các dấu hiệu sinh học để đánh giá mức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ghi ([Tên nguồn])
BS Trương Hữu Khanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN