Giáo sư Mỹ ra tay cứu 2 bệnh nhân bị biến dạng mặt

Ngày 30/7, chuyên gia phẫu thuật đến từ Mỹ-GS-BS McKay McKinnon cùng các bác sĩ Bệnh viện FV đã phẫu thuật bóc tách khối u chiếm trọn gương mặt bệnh nhân Nguyễn Hoàng Thiên Ân (18 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đây là khối bướu sợi thần kinh lớn nằm trên vùng đầu mặt với hệ thần kinh phức tạp. Ca mổ kéo dài khoảng 10 đến 12 tiếng, các bác sĩ phẫu thuật lật da vùng mặt cổ bóc bỏ khối u 0,5 kg, đồng thời tái tạo trần hốc mắt bằng titanium, bảo tồn nhãn cầu, tái tạo mắt, mí mắt cho bệnh nhân thật cân xứng. Sau đó tái tạo mũi bằng xương sọ và lấy vùng da phần đùi đắp lên tạo lại khuôn mặt cho cô gái.

Giáo sư Mỹ ra tay cứu 2 bệnh nhân bị biến dạng mặt - 1

Gương mặt thiếu nữ trước khi được phẫu thuật

Lên 7 tháng tuổi, Thiên Ân có khối u ở mặt, sau đó to dần kéo lệch mắt, mũi, môi. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không có điều kiện đưa em đi chữa trị. Đến năm 12 tuổi, khuôn mặt em biến dạng. Sau đó, dù được 2 cơ sở y tế trong nước phẫu thuật nhưng khuôn mặt cô gái chưa trở lại bình thường mà ngày càng biến dạng như một "dị nhân".

Giáo sư Mỹ ra tay cứu 2 bệnh nhân bị biến dạng mặt - 2

Công đoạn ấy khối khỏang 0,5 kg, tái tạo khuôn mặt,mắt, mũi cho thiếu nữ

Theo bác sĩ Gerard Devignes, Trưởng Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện FV, bướu sợi thần kinh luôn luôn có nguy cơ tái phát nhưng rất khó xác nói tỉ lệ chính xác là bao nhiêu phần trăm.
 
Hôm nay, 31-7, để hoàn thành sứ mệnh trong chuyến đi đến Việt Nam, BS McKay McKinnon tiếp tục phẫu thuật một trường hợp khó khác là bệnh nhân Lê Hoàng Em (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) với khối u máu ở vùng cổ mặt rất phức tạp, gây biến dạng khuôn mặt thành như “mặt hà mã”.
 
Bệnh của Hoàng Em cũng đã từng được một cơ sở y tế uy tín tại TP HCM phẫu thuật nhưng cũng dám chưa can thiệp sâu. Được biết hai ca phẫu thuật này miễn phí hoàn toàn do các tổ chức nước ngoài phối hợp Bệnh viện FV tài trợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN