Bé 2 tuổi mắc bệnh bí ẩn mặt to hơn thân

Một cậu bé 2 tuổi ở Anh mắc bệnh lạ khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, không bao giờ đi đứng hoặc nói chuyện được. Đau lòng hơn là các bác sĩ đã bó tay, không biết xác định được đó là bệnh gì.

Bé Aidan Jackoviak Smith sinh non ở 8 tuần tuổi vào năm 2010 với cân nặng khoảng 2 kg và không bị bất kì biến chứng thai kì nào. Tuy nhiên, sau đó cậu bé lại mắc một chứng bệnh lạ trên khuôn mặt. Khi chỉ mới 3 tuần tuổi, Aidan cơn động kinh liên tục, toàn bộ khuôn mặt lẫn lưng và chân cậu bé phình to với một tốc độ chóng mặt.

Bé 2 tuổi mắc bệnh bí ẩn mặt to hơn thân - 1

Bé Aidan Jackoviak Smith

Mẹ cậu bé, chị Vikki (40 tuổi), cho biết: “Lúc đầu, các bác sĩ nghĩ đó là Hội chứng Proteus nhưng sau khi sinh thiết vào khoảng nữa năm trước lại cho kết quả âm tính.”

Hội chứng Proteus là một bệnh hiếm ở người có nguồn gốc bẩm sinh. Căn bệnh này còn được gọi là hội chứng của Wiedemann, được đặt theo tên của bác sĩ y khoa người Đức Hans-Rudolf Wiedemann.

Những người mắc hội chứng này thường có da và xương phát triển quá mức. Ngoài ra, sự tăng trưởng bất thường của các mô khiến cơ thể người bệnh phát triển không cân xứng, hình thành các khối u. Số người mắc bệnh này rất hiếm, tỉ lệ 1/1.000.000 người.

Bé 2 tuổi mắc bệnh bí ẩn mặt to hơn thân - 2

Bé Aidan Jackoviak Smith và mẹ

Hiện tại, các chuyên gia nghi ngờ cậu bé là một trong số 130 người bị hội chứng Cloves, một dạng bệnh hiếm gặp bất thường về mạch máu, da và cả tủy sống. Theo các bác sĩ, não của cậu bé cũng bị tổn thương nghiêm trọng nên sẽ không bao giờ có khả năng đi đứng hay nói chuyện như bao đứa trẻ bình thường khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Trang (Người lao động/Mirror)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN