Diễn biến sức khỏe của Việt kiều Mỹ nhiễm virus Corona đang điều trị tại TP.HCM

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hiện tại, ông H. đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, thở oxy, kháng sinh và kháng virus.

Virus Corona đang lây lan với tốc độ "chóng mặt". (Ảnh minh họa) 

Virus Corona đang lây lan với tốc độ "chóng mặt". (Ảnh minh họa) 

Ngày 2/2, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân nhiễm virus Corona (nCoV) là ông T.H.K (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, cho biết, đến thời điểm này ông K. đã khỏe, ăn uống được, không sốt, nhịp thở 24 lần/phút nhưng vẫn còn phải thở oxy.

Trước đó, ngày 14/1/2020, bệnh nhân bay từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay ký hiệu 660 của hãng hàng không China Southern.

- Ngày 15/1/2020, bệnh nhân quá cảnh tại sân bay của Vũ Hán (Trung Quốc) trong vòng 2 tiếng. Sau khi nhập cảnh 11 ngày, ông H. có biểu hiện ho nhiều, không sốt.

Ngày 16/1/2020, bệnh nhân tới sân bay Tân Sơn Nhất và di chuyển đến khách sạn tại địa chỉ: Phòng 202 khách sạn Triều Hân, 382/1-3 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Đến ngày 31/1, ông H. được nhân viên khách sạn đưa nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Tại đây, ông H. được xét nghiệm và cách ly để phòng tránh dịch. Mẫu xét nghiệm hiện đã được gửi đến Viện Pasteur và cho kết quả dương tính với virus Corona ngày 31/1.

Hiện tại, ông H. đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh thở oxy, kháng sinh và kháng virus.

Được biết, khách sạn nơi ông H. từng ở có 6 khách lưu trú cùng 8 nhân viên khách sạn. UBND phường 5, Quận 3, TP.HCM đã yêu cầu chủ khách sạn dừng tiếp nhận khách. Tổ phản ứng nhanh phòng dịch virus Corona phường 5 sẽ khử trùng và cách ly khách cùng nhân viện tại khách sạn này từ ngày 1/2 đến 15/2 để theo dõi.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 12h00, ngày 02/02/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 14.556, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 14.380

- Tổng số trường hợp tử vong: 305, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 304, tại Philippines: 1

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 176.

- 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

1. Nhật Bản: 20 trường hợp

2. Thái Lan: 19 trường hợp

3. Singapore: 18 trường hợp

4. Hàn Quốc: 15 trường hợp

5. Hồng Kông (TQ): 13 trường hợp

6. Úc: 12 trường hợp

7. Đài Loan (TQ): 10 trường hợp

8. Malaysia: 8 trường hợp

9. Mỹ: 8 trường hợp

10. Đức: 8 trường hợp

11. Ma Cao (TQ): 7 trường hợp

12. Việt Nam: 7 trường hợp

13. Pháp: 6 trường hợp

14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp

15. Canada: 4 trườnghợp

16. Ý: 2 trường hợp

17. Anh: 2 trường hợp

18. Nga: 2 trường hợp

19. Philippines : 2 trường hợp (1 trường hợp tử vong)

20. Ấn Độ: 2 trường hợp

21. Campuchia: 1 trường hợp

22. Phần Lan: 1 trường hợp

23. Nepal: 1 trường hợp

24. Sri Lanka: 1 trường hợp

25. Thuỵ Điển: 1 trường hợp

26. Tây Ban Nha: 1 trường hợp.

Tại Việt Nam, sáng 2/2, Bộ Y tế xác nhận Việt Nam ghi nhận thêm một ca dương tính với virus Corona, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 7 trường hợp.

Theo đó, bệnh nhân nhân là nam giới, sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona diễn biến phức tạp, miền Bắc lại sắp hứng không khí lạnh

Điều kiện thời tiết lạnh, ẩm được cho là lý tưởng để virus Corona phát triển mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN