Con chết thảm do mẹ vừa trông vừa làm

Cháu Trần Văn M. (1 tuổi ở Hà Nam) được đưa đến viện trong tình trạng tím ngắt, mê man. Kết quả chụp X-quang cháu bị chấn thương sọ não, di lệch cột sống cổ. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu M. đã không qua khỏi.

Mẹ cháu M. nghẹn ngào ân hận kể, nguyên nhân cháu bị như vậy là do chị đặt con ngồi trên phản chơi một mình, chị nấu cơm ở bếp. Trong lúc chơi, cháu với theo quả bóng và quá đà ngã chúi đầu từ trên phản cao xuống.

Lời bàn: Trẻ con cần được theo dõi và chăm sóc cẩn thận, không được cho trẻ chơi một mình, nhất là ngồi trên giường, ghế cao, dễ xảy ra những tai nạn nguy hiểm cho trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BS Tiến Dũng (Bee.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN