Cắt bỏ khối u quái nặng gần 1 kg cho bé sơ sinh

Sáng 20-3, TS-BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2, cho biết vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u quái khổng lồ nặng gần một kg cho bệnh nhi ba ngày tuổi (bệnh nhi sinh ra cân nặng 3,5 kg). Sau mổ bé hoàn toàn khỏe mạnh. 

Theo TS Định, đây là một khối u quái trưởng thành, lành tính, biệt hóa cao, nó giống như một cái thai ký sinh có hai cực đầu và đuôi, có chi, có ruột gần giống như một cá thể. Tỷ lệ mắc phải là 1/40.000-50.000 ca sinh ra. BV thỉnh thoảng cũng phẫu thuật những ca như thế này, tuy nhiên, khối u to khổng lồ như trên là hiếm thấy.

Cắt bỏ khối u quái nặng gần 1 kg cho bé sơ sinh - 1

Khối u của bệnh nhi trước mổ. Ảnh: TS-BS Trương Quang Định

Trước đó, lúc mang thai 20 tuần tuổi, mẹ bệnh nhi đã đến BV Từ Dũ siêu âm và được phát hiện có khối u bất thường vùng lưng-mông. BV Từ Dũ và BV Nhi đồng 2 đã tiến hành hội chẩn. Hai bên thống nhất là sản phụ sẽ được sinh mổ vì thai quá lớn. Ngày 17-3, sau khi mổ bắt con, bệnh nhi đã được chuyển sang BV Nhi đồng 2 để tách khối u.

Ngày 19-3, sau ba giờ phẫu thuật, các bác sị đã bóc tách khối u thành công và bệnh nhi được đưa vào hồi sức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Tính (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN