Cắt bỏ khối u bằng quả bóng tennis ở tim

Lần đầu tiên, các bác sĩ Ả Rập Saudi tiến hành mổ bỏ thành công khối u lớn rất hiếm gặp ra khỏi tim một người phụ nữ.

Một nhóm các bác sĩ đã loại bỏ một khối u to bằng quả bóng tennis ra khỏi trái tim một phụ nữ tại vương quốc này. Đây là ca mổ tim lớn nhất từ xưa đến nay tại Ả Rập Saudi.

Trung tâm Tim mạch tại Medina đã tiến hành mổ 109 ca hở van tim và hơn 1.600 ca phẫu thuật mạch vành ghép tim nhân tạo.

Bác sĩ  Ibrahim Farah - người đứng đầu nhóm phẫu thuật nói với Thông tấn xã Saudi rằng, ca phẫu thuật diễn ra tại Medina (thủ phủ tỉnh Al Madina, miền Tây Ả Rập Saudi) và bệnh nhân là một phụ nữ 48 tuổi. Theo bác sĩ, người phụ nữ này thường xuyên chịu cảnh đau đớn và tắt nghẽn phổi gây khó thở.

Ca mổ kéo dài trong vòng hai giờ và thành công tốt đẹp. Dự kiến, bệnh nhân sẽ xuất viện trong hai ngày tới.

“Đây là khối u hiếm thấy, cứ 100.000 người mới có 20 người mắc phải, chiếm tỉ lệ rất thấp - chỉ 0,02% trên toàn thế giới”, bác sĩ  Ibrahim Farah cho biết.

Từ khi thành lập, Trung tâm Tim mạch tại Medina đã tiến hành mổ 109 trường hợp hở van tim và hơn 1.600 ca phẫu thuật mạch vành ghép tim nhân tạo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN