Cải thiện chuyện “yêu” ở tuổi 30

Khi em quan hệ với chồng âm đạo thường bị khô hơn trước kia rất nhiều, có thể dùng sản phẩm chức năng làm tăng nội tiết nữ không?

Em năm nay 30 tuổi, theo em được biết thì phụ nữ đến độ tuổi này thì khả năng “yêu” giảm sút. Vấn đề của em là khi quan hệ với chồng âm đạo thường bị khô hơn trước kia rất nhiều, làm chất lượng “yêu” không được tốt lắm.
 
Em muốn hỏi BS là làm cách nào khắc phục được không, có thể dùng sản phẩm chức năng làm tăng nội tiết nữ không? Và em nên dùng loại nào? Cảm ơn BS! (K. Ngân - Hải Phòng).

Bạn Ngân thân mến!

Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo như:

- Do chưa đạt được trạng thái kích thích cần thiết để gây tiết chất nhờn âm đạo

- Do yếu tố tâm lý chi phối như buồn bực, lo âu

- Do rối loạn nội tiết trong các bệnh như đa nang buồng trứng...

- Do dùng một số thuốc như thuốc kháng histamin

- Do bị viêm nhiễm âm đạo

- Do đến tuổi mãn kinh

- Do cơ địa của người phụ nữ

Cải thiện chuyện “yêu” ở tuổi 30 - 1

Phụ nữ đến độ tuổi 30, khả năng “yêu” giảm sút.

Để khắc phục chứng khô âm đạo, bạn có thể dùng thuốc bôi trơn như Astroglide, Lubrin, K-Y gel... Ngoài ra, khi “lâm trận” vợ chồng bạn nên có “khúc dạo đầu” hoàn hảo để kích thích “cô bé” tiết dịch nhờn.
 
Về thức ăn, bạn có thể dùng đậu nành và các sản phẩm của nó như sữa đậu nành, đậu hũ... có tác dụng bổ sung nội tiết tố nữ có nguồn gốc thực vật.
 
Bạn nên đi khám phụ khoa để kiểm tra và loại trừ những nguyên nhân bệnh lý ở đường sinh dục.                                                                                        

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BS-CK1 Nguyễn Đình Sang (Kiến thức)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN